Dự báo thời tiết sáng 17/3: Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Do đới gió Đông Nam ẩm suy yếu nên sang ngày hôm nay 17/3 Bắc Bộ chỉ còn mưa và sương mù nhẹ vào sáng sớm; đến trưa chiều trời sẽ hửng nắng.

BẮC BỘ SÁNG SỚM NHIỀU MÂY, CÓ MƯA NHỎ

Vùng hội tụ gió trên độ cao 3000-5000m suy yếu, đêm qua khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai chỉ còn mưa rào nhẹ, trong khi đó ở các tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ dưới tác động của đới gió Đông Nam ẩm, trời tiếp tục có mây nhiều, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Trong sáng nay, những cơn mưa nhỏ do gió Đông mang lại vẫn còn duy trì ở khu vực phía Đông Bắc Bộ; phải từ sau 9 giờ thì mưa mới giảm dần, miền Bắc trời chuyển sang trạng thái khô ráo, đến trưa chiều thì có nắng. Nhiệt độ trong ngày ở Bắc Bộ vẫn dao động ở ngưỡng từ 24-27 độ C.

BẮC TRUNG BỘ MƯA NHỎ KÈM SƯƠNG MÙ

Gió Đông Nam Gió Đông Nam ẩm cũng ảnh hưởng khiến cũng ảnh hưởng đến Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến cho 3 tỉnh phía Bắc miền Trung lúc này trời đang nhiều mây, sương mù dày, vùng ven biển Thanh Hóa, Nghệ An có nơi có mưa nhỏ; kèm theo đó là hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ cũng xuất hiện nhiều và dày đặc làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1km; đến trưa và chiều là hửng nắng nhẹ. Còn từ Đà Nẵng- Bình Thuận có nắng sớm.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NÓNG KHÔ

Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày mới với thời tiết nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tất cả các tỉnh thành phố miền Đông Nam Bộ cũng như thành phố Hồ Chí Minh đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ C, còn với miền Tây Nam Bộ lác đác vài nơi cũng xảy ra nắng nóng, còn phổ biến ngưỡng nhiệt từ 33-34 độ C. Trong khi đó. ở Tây Nguyên mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay cũng duy trì mức cao từ 29-32 độ C; có nơi cao hơn.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG

Ở Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục là một ngày ít mưa, nắng mạnh. Ở Tây Nguyên mức nhiệt cao nhất ngày cũng nhiều nơi tăng lên so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 31-32 độ C, riêng Ayunpa, Cát Tiên nhiệt độ cao 33-34 độ C. Trong khi đó 6 tình thành miền Đông Nam Bộ đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ C; còn với miền Tây Nam Bộ lác đác vài nơi cũng xảy ra nắng nóng, còn phổ biến ngưỡng nhiệt từ 33-34 độ C.

CẢNH BÁO TIA CỰC TÍM (UV) Ở MỨC RẤT CAO

Ở Nam Bộ những ngày này cảnh báo tia cực tím ( tia UV) đang ở mức cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 11h-13h dao động ở mức 7-9, là mức nguy cơ rất cao gây hại cho da và mắt. Để bảo vệ sức khỏe trong ngày những ngày này:

- Quí vị hạn chế ra đường trong thời gian đỉnh nắng 11h-14h

- Nếu có việc phải ra ngoài hãy dung trang phục dài tay, dài chân, đội nón, đeo kính râm

- Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30+ trở lên và chống tia UVA/UVB

- Bổ sung đủ 2L nước/ngày

TRUNG BỘ NHIỆT ĐỘ PHÂN HÓA

Ở Trung Bộ trong ngày hôm nay, Gió Đông Nam ẩm vẫn ảnh hưởng khiến cho từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa trong sáng nay có mây nhiều nhưng đến trưa và chiều mây mỏng nhanh và trời lại chuyển nắng; nhiệt độ chiều nay ở đây phổ biến từ 25-28 độ C. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, hôm nay có nắng sớm, cường độ nắng lại mạnh nên nhiệt độ cao từ 29-32 độ C.

BẮC BỘ TRƯA CHIỀU CÓ NẮNG

Trở ra Bắc Bộ, Trong ngày hôm nay, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn ở các tỉnh phía Đông hay mưa rào ở các tỉnh vùng núi hầu như chỉ duy trì trong buổi sáng; đến trưa và chiều nay, mưa giảm, nhiều nơi ở Bắc Bộ trở lại với trạng thái nắng ráo nên nhiệt độ trong ngày vẫn dao động từ 25-27 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, dưới tác động của đới gió Đông Nam ẩm, sáng và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1km; ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa gió hướng Đông Bắc cấp 4-5, huyện đảo Trường Sa gió Đông Bắc cấp 5, không mưa, tầm nhìn xa trên 10km.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/du-bao-thoi-tiet-sang-173-bac-bo-sang-som-co-mua-nho-tay-nguyen-va-nam-bo-nang-nong