Dự báo thời tiết ngày và đêm nay (29/12): Không khí lạnh tăng cường mạnh, Hà Nội, Bắc Trung Bộ đêm chuyển rét; Nam Bộ có mưa vài nơi

Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ; sáng và đêm trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội sáng sớm sương mù nhẹ, tối nay trời chuyển rét. (Nguồn: VOV)

Dự báo thời tiết Hà Nội sáng sớm sương mù nhẹ, tối nay trời chuyển rét. (Nguồn: VOV)

Tin dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 29/12:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ; đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; từ tối và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ; từ tối và đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17; phía Nam 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Bắc đêm có mưa. Gió nhẹ; riêng phía Bắc từ đêm gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc đêm trời chuyển rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3

Tin gió mùa Đông Bắc và rét:

Hiện nay (29/12), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng tối nay (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, từ đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm nay (29/12) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ gần sáng ngày 30/12 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay (29/12) có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 30/12 trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

(theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-va-dem-nay-2912-khong-khi-lanh-tang-cuong-manh-ha-noi-bac-trung-bo-dem-chuyen-ret-nam-bo-co-mua-vai-noi-132639.html