Dự báo thời tiết ngày 7/8 và những ngày thi tốt nghiệp THPT 2020

Dự báo đêm nay và sáng mai (7/8), Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Những ngày thi tốt nghiệp THPT (8-9/8), ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào.

Hiện nay (06/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Điện Biên, Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Móng Cái (Quảng Ninh), Uông Bí (Quảng Ninh), Phù Liễn (Hải Phòng), Hưng Yên, Thanh Hóa...

Ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh), Tây Ninh, Trị An (Đồng Nai) 54mm, Biên Hòa (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương),…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong đêm nay và sáng ngày mai (07/8), Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa to đến rất to (lượng mưa 70-120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 7/8, nhiều nơi có mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết ngày 7/8, nhiều nơi có mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên hôm nay và ngày mai (07/8), ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai (7/8)

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ.

Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trong những ngày thi tốt nghiệp THPT 2020

Các tỉnh Bắc Bộ:

Từ ngày 08-09/8: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi có mưa dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ, vùng đồng bằng có nơi 35 độ.

Ngày 10/8: Có mây, ngày nắng, vùng đồng bằng trung du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ.

Các tỉnh Trung Bộ:

Ngày 08-09/8: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ.

Ngày 10/8: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-37 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày 08-10/8: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ.

Phân tích và dự báo xu thế thời tiết các vùng trên cả nước từ đêm 6/8 đến ngày 16/8

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 06-08/8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 09-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Từ ngày 12-16/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc Bộ:

Từ đêm 06-07/8, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 08-11/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-16/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 06-07/8 đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục; riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 08-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng đồng bằng và trung du có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-16/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 06-16/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ ngày 10/8 có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 06-08/8 và từ ngày 12-16/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 09-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 06-08/8 và từ ngày 12-16/8, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 09-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 06-08/8 và từ ngày 12-16/8, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 09-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-ngay-mai-7-8-thoi-tiet-nhung-ngay-thi-thpt-va-10-ngay-toi-260655.html