Dự báo thời tiết ngày 4/7: Tiếp tục mưa lớn ở nhiều tỉnh thành

Dự báo thời tiết ngày 4/7 Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương, hiện nay 4/7), vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m vẫn duy trì ở các tỉnh Bắc Bộ gây mưa rào và dông cho khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 4/7: Tiếp tục mưa lớn ở nhiều tỉnh thành, nhiệt độ giảm rõ rệt

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m vẫn còn duy trì nên từ nay đến ngày 5/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết 4/7 chi tiết các vùng trên cả nước: Dự báo thời tiết 4/7 khu vực Hà Nội

Nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, sáng và chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ

Dự báo thời tiết 4/7 khu vực phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết 4/7 khu vực phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết 4/7 khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ

Dự báo thời tiết 4/7 khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía bắc có nơi trên 35 độ

Dự báo thời tiết 4/7 khu vực Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo thời tiết 4/7 khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thạch Thảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-47-tiep-tuc-mua-lon-o-nhieu-tinh-thanh-111657.html