Dự báo thời tiết ngày 22/8: Tây Bắc và Việt Bắc vẫn mưa to, lũ quét rình rập

Dự báo thời tiết ngày 22/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; Tây Bắc, Việt Bắc có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét.

Cầu treo duy nhất vào xã Bản Hồ (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) bị lũ quét đánh sập hoàn toàn. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Cầu treo duy nhất vào xã Bản Hồ (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) bị lũ quét đánh sập hoàn toàn. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Dự báo thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai (22/8)

Hà Nội:

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung ở các tỉnh Việt Bắc. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Nam Bộ:

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo xu thế thời tiết 10 ngày (từ đêm 21/8 đến ngày 31/8)

Phía Tây Bắc Bộ:

Từ đêm 21 đến sáng 22/8, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 23-25/8, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 25-27/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 28-31/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Từ đêm 21 đến sáng ngày 22/8, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 23-25/8, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 25-27/8, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Mưa tập trung vào chiều tối và đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 28-31/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 21-22/8 và từ 28-31/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 23-25/8, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 25-27/8, có mưa rào và dông rải rác (Mưa tập trung vào chiều tối và đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 21-22/8, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung trong đêm 21 và sáng 22/8); Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-31/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ 24-31/8 có nắng nóng; từ ngày 28-31/8, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 21-22/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-31/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 24-31/8, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 21-31/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng từ 24-27/8, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 21-31/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng từ 24-27/8, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-ngay-22-8-tay-bac-va-viet-bac-van-mua-to-lu-quet-rinh-rap-262028.html