Dự báo thời tiết ngày 15/4/2018: Bắc Bộ mưa rào, chuyển lạnh 12 độ

Dự báo thời tiết ngày 15/4/2018: Do ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trời chuyển rét từ 18-20 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (14/4), bộ phận hông khí lạnh đã tiến tới gần biên giới phía Bắc nước ta.

Bắt đầu từ tối và đêm nay (14/04), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ tối nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, từ đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi. Từ chiều mai (15/4) ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3.

Từ ngày 15/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Tại khu vực Hà Nội từ đêm nay có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 15/04 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 14 và ngày 15/4/2018:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 - 24oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 đến 20 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 đến 23 độ, vùng núi 17-20oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, từ trưa chiều mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 đến 24 độ, phía Nam 25-28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 34oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21-24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 đến 36 độ, có nơi trên 36oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 34-37 độ, có nơi trên 37oC

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 - 23oC

Nhân Văn

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/du-bao-thoi-tiet-ngay-15-4-2018-bac-bo-mua-rao-chuyen-lanh-12-do-a226194.html