Dự báo thời tiết ngày 12/2/2019: Miền Bắc giảm nhiệt, trời mưa nhỏ, có nơi 14 độ C

Dự báo thời tiết ngày 12/2/2019: Miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm sâu, vùng núi trời rét có nơi 14 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 12/2, khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch Đông ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mưa nhỏ vài nơi và trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét 14 độ C.

Cụ thể, khu vực Đông Bắc Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm, riêng vùng núi trời rét, nhiệt độ có thể hạ thấp xuống dưới 15 độ C. Nhiệt độ phổ biến trong khu vực này từ 23 – 26 độ C. Trời có mưa phùn và sương mù.

Trong khi đó phía Tây Bắc có biên độ nhiệt lớn, cao nhất có nơi trên 30 độ C, thấp nhất dưới 14 độ C.

Nhìn chung, điều kiện thời tiết ngày 12/2 tương đối lí tưởng để người dân bắt nhịp trở lại với công việc hoặc tham gia các hoạt động du xuân, đi lễ đầu năm.

Miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Ảnh minh họa

Miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Ảnh minh họa

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm 58 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23 - 26 độ.

Hà Nội

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ.

Tây Bắc Bộ

Đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 50 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Sáng sớm có sương mù kèm mưa vài nơi và dứt hẳn vào trưa chiều khi trời nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động 23-26 độ, phía Nam từ 26-29 độ, thấp nhất 19-22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Ban ngày nhiệt độ có nơi trên 31 độ, về đêm giảm còn 21-24 độ.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 35 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nền nhiệt cao nhất 34 độ, trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ.

TP HCM

Có mây, trời nắng. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/du-bao-thoi-tiet-ngay-12-2-2019-mien-bac-giam-nhiet-troi-mua-nho-co-noi-14-do-c-a262567.html