Dự báo, thời tiết mùa hè năm 2018 ở miền bắc không quá gay gắt

* Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai* Tìm giải pháp hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt

Bờ sông Cái Côn, đoạn qua ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: TẤN PHONG

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, thời tiết mùa hè năm 2018 ở miền bắc được dự báo không quá gay gắt. Nhiệt độ trung bình cao nhất tại Hà Nội có thể lên tới 390C và chỉ kéo dài một vài ngày. Dự kiến, năm nay chỉ xuất hiện khoảng 14 đến 15 đợt nắng nóng, trung bình mỗi đợt có thể kéo dài ba đến năm ngày.

* Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, ngày 5-5 mưa sẽ giảm dần ở các tỉnh Bắc Bộ. Trong khi đó ở phía nam vẫn đang tồn tại một rãnh áp thấp có trục khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc, nhiễu động trong đới gió đông hoạt động trên mực 5.000 m nên mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

* Tại huyện miền núi Tương Dương (tỉnh Nghệ An), sau một đêm mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước suối dâng cao cuốn theo nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân. Tuyến quốc lộ 48C đoạn qua bản Xốp Khấu, xã Yên Thắng bị ách tắc cục bộ; tuyến đường độc đạo từ quốc lộ 48C vào xã Xiêng My bị sạt lở, cô lập với khu vực bên ngoài. Tại bản Pà Khốm, xã Yên Tĩnh, nước suối dâng cao đã cuốn mất một số máy phát điện của người dân. Nhiều cầu tạm qua suối bị cuốn trôi.

* Chiều 4-5, một trận mưa to, kéo dài (từ 13 giờ đến khoảng 15 giờ 45 phút), diễn ra trên diện rộng tại TP Mỹ Tho và vùng phụ cận, trải rộng hầu hết các huyện phía tây tỉnh Tiền Giang góp phần giải hạn cho hơn 30 nghìn héc-ta lúa vụ xuân hè, các vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản. Trận mưa cũng làm ngập sâu nhiều tuyến đường nội ô.

* Tuyến đê tả sông Mỹ Hà, đoạn đi qua xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa xảy ra vụ sụt lún nghiêm trọng với chiều dài hơn 20 mét, hố sâu khoảng 7 mét, khiến ba ngôi nhà bị đổ sập, giao thông tạm thời bị chia cắt. Thiệt hại ban đầu ước tính gần một tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã thực hiện các biện pháp cảnh báo, tổ chức phân luồng giao thông, không cho người dân đi qua khu vực nguy hiểm. Đồng thời tiến hành rà soát, di dời sáu hộ dân bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. UBND huyện Mỹ Đức đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội có biện pháp xử lý. Nguyên nhân gây sụt lún đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

* Vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày 4-5, dọc theo sông Cái Côn thuộc ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm sụp xuống sông phần đất chạy dài 28 mét, ăn sâu vào đất liền 7 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến năm hộ dân.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Bình Phước đã tìm ra nguyên nhân cá chết trên hồ Bình Hà 1, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập trong những ngày qua. Theo đó, nguyên nhân do nông dân thả nuôi vượt gấp năm lần so với phương án các chuyên gia khuyến cáo.

* Tại Khánh Hòa, nhiều hộ dân tiếp tục đối mặt với nguy cơ thua lỗ do dịch bệnh trên tôm. Tôm chết có dấu hiệu của bệnh sữa và đỏ thân. Ngành chức năng khuyến cáo bà con cần cải tạo, xử lý ao nuôi, nguồn nước một cách cẩn trọng, lựa chọn giống có xuất xứ rõ ràng.

* Từ tháng 4 đến nay, giá lợn hơi tại Đồng Nai liên tục tăng, hiện đạt 40 nghìn đồng/kg, với giá này, người nuôi đã có lãi. Tuy nhiên, sau thời gian dài giá lợn hơi duy trì ở mức thấp, người chăn nuôi thua lỗ nặng nề, đã cạn vốn, nhiều đại lý cám không bán chịu như trước nên việc tái đàn của nông dân gặp nhiều khó khăn.

Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có Công văn số 349/TCTL-ATĐ gửi Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2018. Tổng cục đề nghị các địa phương kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi trên địa bàn; thống kê các công trình có nguy cơ mất an toàn. Đối với các hồ chứa xung yếu, phải xây dựng phương án tích nước hợp lý để bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36299002-du-bao-thoi-tiet-mua-he-nam-2018-o-mien-bac-khong-qua-gay-gat.html