Dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/12/2020: Hà Nội, Bắc Trung Bộ đêm chuyển rét

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/12/2020 không khí lạnh tăng cường mạnh, Hà Nội, Bắc Trung Bộ đêm chuyển rét; Nam Bộ có mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/12 tại Việt Nam

Tình hình thời tiết hôm nay ngày 29/12 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ; sáng và đêm trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng tối ngày 29/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, từ đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm nay (29/12) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ gần sáng ngày 30/12 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Dự báo từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ảnh minh họa https://dulich.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa https://dulich.petrotimes.vn/

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/12 các khu vực trên cả nước

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ; đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; từ tối và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ; từ tối và đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Bắc đêm có mưa. Gió nhẹ; riêng phía Bắc từ đêm gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17; phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.

Trên đây là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/12, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin sau.

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-ngay-29122020-ha-noi-bac-trung-bo-dem-chuyen-ret-592790.html