Dự báo thời tiết hôm nay ngày 2/12/2020: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 2/12/2020 Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét; Trung Bộ mưa to, nhiều khả năng gây lũ.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 2/12 tại Việt Nam

Tình hình thời tiết hôm nay ngày 2/12 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao suy yếu dần nên sáng ngày 2/12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều nay, mưa giảm ở những khu vực trên. Cảnh báo lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trước đó, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế, sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên, hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang dao động ở mức đỉnh, các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đang xuống.

Dự báo: Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên; các sông ở Thừa Thiên-Huế dao động theo điều tiết của hồ chứa; các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa tiếp tục xuống.

Trên sông Krông Ana tại Giang Sơn lên mức là 425,2m, trên BĐ3 1,2m. Mực nước các sông ở Thừa Thiên-Huế, Đắk Lắk, sông Dinh Ninh Hòa ở mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Tình trạng ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục diễn ra.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 2.

Dự báo thời tiết biển ngày 2/12

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 3,0-4,0m.

Riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, từ gần sáng và ngày 3/12 gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 2/12 các khu vực trên cả nước

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ, vùng núi cao dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác, riêng Thừa Thiên-Huế sáng có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi) sáng có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Trên đây là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết hôm nay ngày 2/12, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin sau.

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-ngay-2122020-bac-bo-bac-trung-bo-sang-va-dem-troi-ret-588131.html