Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội mưa to, trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 15/10, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ. Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng và Đông Bắc, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ.

Trời nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-ha-noi-mua-to-troi-lanh-786157.vov