Dự báo thời tiết 5/5: Bắc Bộ đêm có mưa dông vài nơi

Theo trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (5/5) Bắc Bộ đêm có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội: Ngày 5/5 thời tiết khu vực Hà Nội có nhiều mây, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Trúc Chi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-55-bac-bo-dem-co-mua-dong-vai-noi-a513187.html