Dự báo thời tiết 3 ngày tới (25-27/11): Bắc Bộ trưa chiều giảm mây hửng nắng; lạnh về đêm và sáng sớm; Trung Bộ, Nam Bộ mưa dông vài nơi

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh; Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều nắng; Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: VOV)

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: VOV)

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực từ 25-27/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Từ 25 - 27/11, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ 25 - 27/11, phía Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Hiện nay (25/11), không khí lạnh có cường độ ổn định, rãnh áp thấp phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc.

Dự báo: Trong ngày và đêm nay (25/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

(theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-3-ngay-toi-25-2711-bac-bo-trua-chieu-giam-may-hung-nang-lanh-ve-dem-va-sang-som-trung-bo-nam-bo-mua-dong-vai-noi-129940.html