Dự báo thời tiết 3 miền từ nay đến hết kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định xu thế thời tiết từ 8 - 11/2 (tức mùng 4 đến mùng 7 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi).

Hôm nay, ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cao nhất phổ biến trên 30 độ C, cảm giác oi nóng như ngày hè, đặc biệt vào trưa, chiều. Dự báo, kiểu thời tiết này sẽ còn duy trì ở miền Bắc trong ít nhất 4 – 5 ngày nữa.

 Người dân đi lễ đầu năm ở Hà Nội dưới thời tiết nắng nóng như ngày hè.

Người dân đi lễ đầu năm ở Hà Nội dưới thời tiết nắng nóng như ngày hè.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực Bắc Bộ: Từ 8-11/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Đông Bắc Bộ ngày 11/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Trung Bộ: Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 8 - 11/2, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ 8 - 11/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/du-bao-thoi-tiet-3-mien-tu-nay-den-het-ky-nghi-tet-ky-hoi-2019-d456510.html