Dự báo thời tiết 29/12: Hà Nội xuống 9 độ, miền núi có thể xuất hiện mưa tuyết, băng giá

Dự báo thời tiết ngày 29/12, miền Bắc rét đậm, rét hại. Khu vực núi cao nhiệt độ giảm sâu dưới 5 độ, có nơi dưới 0 độ, dự báo có thể xuất hiện băng giá.

Dự báo thời tiết ngày 29/12

Mở đầu đợt nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, thời tiết miền Bắc chìm trong giá rét. Nhiệt độ giảm sâu nhất là các tỉnh miền núi. Dự báo, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm với mức nhiệt phổ biến từ 8 - 11 độ, vùng núi từ 4 - 7 độ.

Theo dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019.

Các tỉnh khu vực Trung trung Bộ trời có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh từ Quảng Bình - Bình Thuận cần đề phòng có lũ quét, sạt lở ở khu vực miền núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp.

Bảng nhiệt độ đo được tại các địa phương lúc 6 giờ sáng ngày 29/12:

Dự báo thời tiết ngày 29/12 chi tiết cho các vùng trên cả nước

- Phía Tây Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ.

- Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào, đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, vùng núi từ 4 - 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Dự báo thời tiết ngày 29/12, các tỉnh Bắc Bộ rét đậm, rét hại.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Phía Bắc trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ.

- Đà Nẵng - Bình Thuận

Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm mưa dông.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ.

- Tây Nguyên và Nam Bộ:

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ.

- Thủ đô Hà Nội:

Trời nhiều mây, có mưa rào. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 11 - 14 độ.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/du-bao-thoi-tiet-29-12-ha-noi-xuong-9-do-mien-nui-co-the-xuat-hien-mua-tuyet-bang-gia-d18123.html