Dự báo thời tiết 23/1: Miền Bắc hửng nắng, miền Nam lo ngập lụt

Nền nhiệt tại Hà Nội tăng dần, trưa chiều trời nắng. Trong khi đó, tại miền Nam, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên, có khả năng trên báo động 3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 22/1 khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Nền nhiệt tại Hà Nội tăng dần, trưa chiều trời nắng. (Ảnh minh họa)

Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Vùng biển ngoài khơi Bình Định đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên và tiếp tục lên theo triều, có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 23-24/1. Mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn có khả năng trên báo động 3 từ 0,1 - 0,15 m; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 23/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; có nơi dưới 11 độ; cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 45-90%. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 18-21 độ C. Hải Phòng trời nắng, nhiệt độ cao nhất 18 độ, thấp nhất 13 độ.

Dự báo thời tiết các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; phía Nam có nơi 22-24 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Thanh

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/du-bao-thoi-tiet-231-mien-bac-hung-nang-mien-nam-lo-ngap-lut-d18948.html