Dự báo thời tiết (22/10): không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa trên diện rộng

TGTTO Hôm nay (22/10), chiều tối nay không khí lạnh tràn về gây mưa trên diện rộng tại Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào chiều tối nay (22/10), bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc tràn về sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ.

Không khí lạnh đang tiếp tục tràn về nước ta. Ảnh minh họa

Bắt đầu từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền thuộc các tỉnh Đông Bắc Bộ với cấp 2-3. Từ ngày mai (23/10) ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; trong đêm nay và ngày mai (23/10), mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo cụ thể cho từng vùng, phía Tây Bắc Bộ, ban ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ban ngày trời nắng, mây thay đổi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và rải rác có dông; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, vùng núi dao dộng trong khoảng 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, ban ngày trời nắng, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, co nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, mây thay đổi, mưa rào và dông vài nơi vào ban đêm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ cũng tương tự khi mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, mây thay đổi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nắng, mây thay đổi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tại TP.HCM, ban ngày trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất không quá 25 độ C, cao nhất không quá 33 độ C.

ANH DŨNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/du-bao-thoi-tiet-22-10-khong-khi-lanh-tran-ve-mien-bac-mua-tren-dien-rong-15735.html