Dự báo thời tiết (21/11): áp thấp nhiệt đới tiến gần biển Đông, không khí lạnh tiếp tục tiến sâu về phía Nam

TGTTO Hôm nay (21/11), áp thấp nhiệt đới đang ngày càng tiến gần biển Đông trong khi khối không khí lạnh đang ngày càng tiến sâu về phía Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 19 giờ ngày 20/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trong những giờ tới. Nguồn: TTDBKTTVQG

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 21/11, vị trí tâm bão cách phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 22/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 80km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bên cạnh đó, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay (21/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày mai (22/11), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo cụ thể từng vùng miền, phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Thời tiết Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Ảnh minh họa

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-34 độ C.

Bên cạnh đó, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 23-25/11/2018. Vì vậy, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Tại TP.HCM, ban ngày trời nắng, nhiều mây, có thể có mưa. Buổi tối, trời quang mây, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất không quá 24 độ C, cao nhất không quá 34 độ C.

ĐÔNG BẮC

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/du-bao-thoi-tiet-21-11-ap-thap-nhiet-doi-tien-gan-bien-dong-khong-khi-lanh-tiep-tuc-tien-sau-ve-phia-nam-18421.html