Dự báo thời tiết 18/11: Nguy cơ bão số 14, miền Bắc mưa rét

Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh và có khả năng mạnh lên thành bão số 14.

Hiện áp thấp nhiệt đới vẫn đang mạnh cấp 7, giật cấp 9. Những giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển nhanh với vận tốc 25-30km/h và có khả năng mạnh lên thành bão số 14.

Đến 19h tối nay 18/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông cách đảo Phú Quý khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào khu vực Nam Trung Bộ và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Từ chiều nay, miền Bắc chuyển mưa lạnh sau đó chuyển rét, vùng núi rét đậm

Đến 19h tối mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền các tỉnh Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trên đất liền, từ trưa, chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, gây mưa diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong khoảng 3 ngày.

Còn từ sáng đến trưa, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vẫn đạt 17-18 độ, sau đó về chiều nhiệt độ giảm dần kèm mưa.

Từ ngày mai, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm mạnh, cao nhất tại Hà Nội trong ngày chủ nhật không quá 24 độ. Sang thứ 2, khi không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ tiếp tục giảm còn 19-20 độ, vùng núi, trung du rét dưới 15 độ.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở mức 15-17 độ C. Riêng các tỉnh vùng núi ban đêm rét 11-14 độ, vùng núi cao còn dưới 10 độ.

Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/du-bao-thoi-tiet-1811-nguy-co-bao-so-14-mien-bac-mua-ret-n-139156.html