Dự báo thời tiết 15/9, vùng áp thấp hình thành giữa Biển Đông

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp mới hình thành, khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn, biển động.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và chưa có dấu hiệu mạnh lên.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3m, biển động.

Trên đất liền, khu vực Bắc Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm/24h, có nơi trên 60 mm/24h.

Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70 mm/24h, có nơi trên 100 mm/24h.

Cảnh báo nguy cơ lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ, nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng với mức nhiệt trong khoảng 32 - 35 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa rào và giông vài nơi; phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, phía nam 29-32 độ.

Tây Nguyên Nam Bộ chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày ở mức 28 - 31 độ.

Thái An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/du-bao-thoi-tiet-15-9-vung-ap-thap-hinh-thanh-giua-bien-dong-567755.html