Dự báo thời tiết 15/10: Thời tiết miền Bắc mưa và lạnh, biển Đông đề phòng tố lốc

Toàn khu vực thời tiết chưa có sự biến đổi đáng kể, trời vẫn ít mưa và hơi se se lạnh vào sáng sớm.

Mấy ngày hôm nay ở khu vực Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ mang kiểu thời tiết đặc trưng của những ngày cuối thu với những màn sương mù nhẹ và trời hơi se lạnh thời điểm nửa đêm về sáng. Do chịu ảnh hưởng của khối áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp hội tụ gió trên bậc 1.500m lệch Đông.

Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 – 26 độ vĩ Bắc tiếp tục bị bộ phận áp cao lục địa lạnh tăng cường ở phía Bắc nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam. Ngày 15/10, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có những biến đổi. Các cơn mưa sẽ lan dần từ các tỉnh vùng núi xuống trung du và đồng bằng nhưng lượng mưa không lớn và ít có khả năng kéo dài.

Từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng diễn ra mưa dông cục bộ. Còn lại các nơi khác phổ biến không mưa, ban ngày có các khoảng nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 33 độ.

Bắt đầu từ 16/10, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ mưa dông trở lại, nhiệt độ giảm từ 1 đến 3 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa dông vào chiều và tối.

Do không khí lạnh hoạt động trên biển nên trong những ngày tới trên hầu khắp Biển Đông có nhiệt độ trung bình.

Riêng vùng Vịnh Bắc Bộ và Nam Biển Đông đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết 15/10 các vùng và một số tỉnh thành trên cả nước:

Phong Linh

Thiết kế: Nguyễn Yến

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-15-10-thoi-tiet-mien-bac-mua-va-lanh-bien-dong-de-phong-to-loc-a407346.html