Dự báo thời tiết 14/10: Mực nước tại Nam Bộ lập đỉnh trong 40 năm, miền Bắc đón không khí lạnh

Hiện nay, mặc dù mưa đã giảm, nhưng ở một số nơi ở Nam Bộ vẫn đang ngập nặng. Ảnh hưởng của rãnh mây dông, Hà Nội đón không khí lạnh đầu tuần.

Triều cường hướng Đông dâng cao, lũ từ thượng nguồn kéo xuống khiến hàng loạt đê bao ở miền Tây bị vỡ.

Hiện nay, mặc dù mưa đã giảm, nhưng ở một số nơi ở Nam Bộ vẫn đang ngập nặng.

Hàng nghìn hecta đất sản xuất nông nghiệp cùng nhà dân bị ngập nặng trong đợt triều cường dâng bất thường.

Mực nước cao nhất tại Mỹ Thuận là 2,07m, tại Cần Thơ đạt 2,23m đều vượt số liệu lịch sử 40 năm qua.

Nắng sẽ xuất hiện từ sớm, đẩy nền nhiệt cao nhất hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là 30-32 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ phổ biến tiếp tục từ 32 -34 độ.

Bắt đầu từ 15/10, dải thời tiết xấu ở phía Nam hướng lên phía Bắc gây mưa dông trở lại tại vùng Tây Nam Bộ.

Tại miền Bắc, tình trạng nắng hanh khô tiếp tục duy trì. Sáng sớm trời se lạnh, có sương mù đặc biệt dày đặc ở khu vực miền núi phía Bắc.

Càng về trưa, nền nhiệt tăng cao song cũng không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất đạt được trong khoảng từ 29 – 31 độ ở vùng trung du và đồng bằng.

Riêng các tỉnh vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông từ lục địa Trung Quốc có thể có mưa và dông trên diện rộng.

Dự báo rãnh mây dông tiếp tục di chuyển sâu đến hầu hết các tỉnh miền Bắc. Vì thế đầu tuần sau, thời tiết miền Bắc chuyển mưa rải rác, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 28 độ.

Trên các vùng biển, thời tiết tốt, mưa ít, nắng nhiều, gió yếu, sóng nhỏ.

Trên huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc cấp 4, mưa dông không xảy ra; huyện đảo Trường Sa không có dông, gió nhẹ, tầm nhìn trên 10km.

Dưới đây là dự báo thời tiết 14/10 các vùng và một số tỉnh thành trên cả nước:

Phong Linh

Thiết kế: Nguyễn Yến

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-1410-muc-nuoc-tai-nam-bo-lap-dinh-trong-40-nam-mien-bac-don-khong-khi-lanh-a407280.html