Dự báo thời tiết 13/8: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đầu tuần miền Bắc mưa to

Dự báo thời tiết ngày 13/8: Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.
Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Cảnh báo mưa lớn: Trong ngày 14-15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/08 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay (12/8) và ngày mai, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trận mưa lớn tối 12/8 khiến nhiều nơi ở Hà Nội ngập nặng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 12, ngày 13/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, có nơi trên 35oC

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông , ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, có nơi trên 35oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây tam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, có nơi trên 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây tam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, có nơi trên 35oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 đến 35 độ, có nơi trên 35oC.

Sơn Bình

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/du-bao-thoi-tiet-13-8-ap-thap-nhiet-doi-manh-len-thanh-bao-dau-tuan-mien-bac-mua-to-515528.htm