Dự báo thời tiết (10/11): miền Bắc lạnh về sáng và đêm, miền Nam nắng nóng

Hôm nay (10/11), ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên thời tiết miền Bắc tiếp tục lạnh về sáng và đêm trong khi đó miền Nam nắng nóng, có thể có mưa vào buổi chiều.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 28-30 độ C.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục lạnh rét. Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ dao động trong khoảng 24-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-33 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Tại TP.HCM, trời nắng gắt, nhiều mây, có thể có mưa dông rải rác vào buổi chiều. Nhiệt độ thấp nhất không quá 25 độ C, cao nhất không quá 35 độ C.

ĐÔNG BẮC

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/du-bao-thoi-tiet-10-11-mien-bac-lanh-ve-sang-va-dem-mien-nam-nang-nong-17545.html