Dự báo siêu bão Goni vào đến biển Đông trong ngày 4/11/2020

Sau đợt càn quét ở Philippines, siêu bão Goni sẽ di chuyển theo hướng tây (tương tự bão số 9) để tiến đến biển Đông rồi đổ bộ và đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Rạng sáng ngày 1/11, siêu bão Goni đổ bộ vào khu vực phía nam đảo Luzon, Philippines gây mưa lớn, gió mạnh, sạt lở đất. Đây là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm nay. Khi đổ bộ vào Philippines nó đạt sức gió 225km/h, có lúc giật đến 310km/h.

Cơ quan quản lý thảm họa Philippines ước tính, có khoảng 19 đến 31 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi bão. Siêu bão Goni đến sau bão Malave quét qua quốc gia này vào hồi tháng trước. Theo thống kê, bão Molave khiến 22 người dân nước này thiệt mạng, nguyên nhân hầu hết do chết đuối.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Goni bắt đầu suy yếu, cường độ bão đã giảm xuống cấp dưới siêu bão. Lúc 7h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở miền trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật cấp 17.

Cơ quan khí tượng dự báo, đến ngày 4/11, vị trí tâm bão cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Goni được dự báo sẽ suy yếu khi vượt qua đảo Luzon để tiến vào biển Đông. Siêu bão Goni sẽ tiếp tục suy yếu hơn nữa khi di chuyển về Việt Nam do ảnh hưởng của không khí khô và gió tầng cao.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và đi vào Biển Đông. Đến 7h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo đường đi của bão Goni vào Việt Nam

Đến 7 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Từ 7 giờ ngày 3/11 đến 7 giờ ngày 4/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 7 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13.

Từ 7 giờ ngày 4/11 đến 7 giờ ngày 5/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đường đi của siêu bão Goni được dự báo tương tự như bão số 9. Nó di chuyển theo hướng tây (đi ngang) và có khả năng đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Vùng ảnh hưởng trải dài từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Hoàn lưu của bão Goni sẽ tiếp tục gây ra những đợt mưa lớn cho các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi trong các ngày từ 4 - 6/11. Sau đó vùng mưa mở rộng ra các khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/bao-gio-bao-goni-do-bo-vao-viet-nam-22650.html