Dự báo một mùa đông rét buốt

Trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) đã xuất hiện băng giá, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay và dự kiến rét hơn năm ngoái từ 0,5 đến 1 độ C

Theo số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng, tại Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ đo được lúc 6 giờ ngày 21-12 là 4 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận tại Sa Pa kể từ đầu mùa đông đến nay. Trên đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá, thu hút không ít du khách đến tham quan.

Fansipan có băng giá, Mẫu Sơn dưới 1 độ C

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai Lưu Minh Hải cho biết từ đêm 20-12, tại khu vực núi Fansipan, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, sương muối xuất hiện từ độ cao 2.800 m. Trong đêm 21-12, nhiệt độ trên dãy Hoàng Liên Sơn sẽ giảm thấp hơn. Mặc dù sương muối chưa xuất hiện tại các vùng thấp của thị xã Sa Pa nhưng theo ông Hải, trước dự báo tình hình thời tiết vụ đông xuân 2020-2021 diễn biến phức tạp và cực đoan hơn những năm trước, ngành nông nghiệp Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung đã chủ động các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Ở một số vùng núi cao của miền Bắc, trong ngày 21-12, nhiệt độ cũng ở ngưỡng rét hại như Trùng Khánh (Cao Bằng) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2,5 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7 độ C. Khu vực Hà Nội nhiệt độ cũng hạ còn 14,7 độ C.

Việc nền nhiệt giảm sâu, rét hại đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân miền Bắc, đặc biệt là những người lao động tự do, bán hàng rong hoặc phải lao động, mưu sinh vào đêm khuya.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan Ảnh: VĂN DUẨN

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan Ảnh: VĂN DUẨN

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo Khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết đợt rét đậm, rét hại bắt đầu từ ngày 14-12. Theo thống kê những ngày qua, nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ở khu vực đồng bằng chỉ từ 10 - 12 độ C. Tại Hà Nội trong sáng 18-12, nhiệt độ hạ xuống dưới 11 độ C. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) liên tiếp trong ngày 17 và 18-12, đều ghi nhận ở mức 0,8 độ C, thấp hơn cả nhiệt độ trong tháng 12-2019 là 3,8 độ C.

Thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,0 độ C

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo đợt rét đậm, rét hại hiện tại sẽ kết thúc vào hôm nay (22-12). Từ nay đến cuối tháng 1-2021, sẽ có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, ngày 24-12, có một đợt không khí lạnh tăng cường nhưng khá yếu nên nhiệt độ không giảm nhiều. Khoảng ngày 30 đến 31-12, không khí lạnh tăng cường mạnh, nhiều khả năng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xuất hiện rét đậm, rét hại trở lại.

Trong thời kỳ 20 ngày đầu tháng 1-2021, nền nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm. "Dự báo trong tháng 1-2021, nền nhiệt trung bình tháng thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C; giai đoạn này có khả năng cao vùng núi các tỉnh phía Bắc xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như băng giá, mưa tuyết" - ông Hưởng nói.

Bão số 14 suy yếu gây mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 21-12, bão số 14 (bão Krovanh) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo đến 10 giờ ngày 22-12, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 8,5 độ vĩ Bắc,109,9 độ kinh Đông, cách nhà giàn Huyền Trân khoảng 100 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 21 đến 24-12, khả năng sẽ gây ra mưa, mưa vừa, mưa to cho các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Ngoài ra, mưa trái mùa có thể xảy ra ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày cuối tháng 12-2020 và 10 ngày đầu tháng 1-2021.

VĂN DUẨN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/du-bao-mot-mua-dong-ret-buot-20201221211055132.htm