Dự báo lượng mưa ở các tỉnh miền Trung trong bão số 9 ngày 28/10/2020

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 28/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa nhiều, mưa to đến rất to do tác động của bão số 9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo liên quan đến lượng mưa tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 9. Theo đó, kể từ 2h đến 8h ngày 28/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa nhiều, mư to đến rất to.

Cụ thể, khu vực có lượng mưa cao nhất là huyện Hương Phú (Thừa Thiên - Huế) với vũ lượng đo được lên đến 219 mm. Một số khu vực khác ở tỉnh này ghi nhận lượng mưa trên 100 mm là huyện Nam Đông (192,4 mm), xã Hồng Trung (144 mm), xã Hương Nguyên (122,6 mm), Tà Lương (106,6 mm).

Tại Đà Nẵng, khi tiến hành đo ở khu vực Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 05-06 là 145 mm, Sơn Trà (108,8 mm), Trạm kiểm lâm Sông Bắc (104,2 mm).

Vào sáng nay, lượng mưa đo được ở địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định có lượng mưa trên 100 mm trong sáng nay. Địa bàn tỉnh Kon Tum, Gia Lai có vũ lượng đo được dưới 100 mm.

Miền Trung đang hứng chịu bão số 9

Cơ quan khí tượng dự báo, trong vòng 6 giờ tới, lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định phổ biến từ 80-160mm, có nơi trên 250mm; lượng mưa các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên và Khánh Hòa phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 80mm; lượng mưa các tỉnh khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 180mm.

Tính đến 10h ngày 28/10 trên đường Phạm Văn Đồng (qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) gần như tê liệt vì khối lượng đất đá bị sóng đánh lên bờ nhiều. Theo người dân địa phương, từ tối qua đến nay, từng đợt sóng ao từ 3 - 4 mét cuốn theo lượng lớn khối đất đá dội lên bờ rất nguy hiểm.

Tại Thừa Thiên - Huế, cây đổ vào đường dây điện, toàn xã A Lưới đã mất điện. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân không được ra đường, các cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và đào tạo địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng, chống, ứng phó bão lũ và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Về công tác phòng chống bão lũ, Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu Kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ các tàu gặp nạn do ảnh hưởng của bão số 9.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ ngành, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi sự cố xảy ra...

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/luong-mua-o-cac-tinh-trong-bao-so-9-ngay-28-10-2020-22370.html