Dự báo Kinh tế Thái Lan chịu tác động lớn sau đợt bùng phát dịch thứ hai

Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho biết, GDP của Thái Lan có thể giảm mạnh tương tự như mức giảm trong quý 1-2020 nếu các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc được triển khai nhằm ngăn chặn một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.

Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế Thái Lan sẽ hứng chịu tác động nặng nề nếu đợt dịch Covid-19 thứ hai bùng phát. (Ảnh: Bangkok Post)

Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế Thái Lan sẽ hứng chịu tác động nặng nề nếu đợt dịch Covid-19 thứ hai bùng phát. (Ảnh: Bangkok Post)

Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho biết, GDP của Thái Lan có thể giảm mạnh tương tự như mức giảm trong quý 1-2020 nếu các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc được triển khai nhằm ngăn chặn một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.

Kiatipong Ariyapruchya, nhà kinh tế cấp cao về Thái Lan tại Ngân hàng Thế giới cho biết, nếu dịch Covid-19 bùng phát lần thứ hai và dẫn đến việc phong tỏa ở Bangkok hoặc trên khắp Thái Lan, các hoạt động kinh tế tổng thể sẽ bị cản trở. Theo kịch bản này, tiêu dùng trong nước sẽ giảm và khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, với kết quả là GDP của Thái Lan sẽ giảm xuống.

Ông Kiatipong nhận định, trong trường hợp phải đóng cửa để kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh, GDP của Thái Lan có thể bị sụt giảm mạnh tương tự như mức giảm của quý thứ hai.

GDP của Thái Lan giảm 12,2% theo năm và 9,7% theo quý trên cơ sở điều chỉnh theo mùa trong quý thứ hai khi nền kinh tế này phải hứng chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19 và từ việc phong tỏa trên toàn quốc.

Trong khi đó, tờ Bloomberg đưa tin, triển vọng kinh tế Thái Lan năm 2020 là tồi tệ nhất ở châu Á, do nền kinh tế nước này phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu và du lịch, trong khi cả hai lĩnh vực này đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự bùng phát của đại dịch Covid-19, cụ thể hơn được thể hiện qua việc giá trị đồng Baht tăng mạnh và gây bất lợi đối với giới xuất khẩu trong nước.

Theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế lớn thứ hai Đông - Nam Á dự kiến sẽ giảm 8,3% GDP trong năm nay trước khi phục hồi lên mức tăng 4,9% vào năm 2021.

TUẤN ANH (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/du-bao-kinh-te-thai-lan-chiu-tac-dong-lon-sau-dot-bung-phat-dich-thu-hai-629037/