Dự báo khí thải toàn cầu tăng trở lại trong năm 2021

Ngày 11-1, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo, lượng khí thải toàn cầu sẽ tăng trở lại vào năm 2021 trừ khi chính phủ các quốc gia có hành động nhanh chóng.

Ảnh minh họa: National Geographic Image Collection/Alamy

Ảnh minh họa: National Geographic Image Collection/Alamy

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến nhiều lĩnh vực, phát thải khí CO2 trong năm 2020 đã giảm 7%. Tuy nhiên, khi thiệt hại kinh tế từ cuộc khủng hoảng giảm dần, IEA lo ngại lượng khí thải toàn cầu vào năm 2021 sẽ tăng trở lại.

Cơ quan này cũng cho biết, Trung Quốc, quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, đứng đầu về lượng phát thải trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

IEA thông báo, lộ trình toàn diện đầu tiên của cơ quan này đối với ngành năng lượng toàn cầu nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 sẽ được công bố vào tháng 5. Báo cáo này được coi là tài liệu sơ bộ cho các quốc gia chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Glasgow (Scotland) vào tháng 11.

Bất chấp triển vọng ảm đạm, cơ quan giám sát có trụ sở tại Paris (Pháp) tin rằng, những cam kết gần đây của các quốc gia công nghiệp phát triển có thể giúp lật ngược tình thế trong cuộc khủng hoảng khí hậu. Tổng thống đắc cử của Mỹ Joe Biden cũng đã cam kết tái gia nhập Hiệp định Paris về khí hậu khi ông nhậm chức vào ngày 20-1 sắp tới.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/988439/du-bao-khi-thai-toan-cau-tang-tro-lai-trong-nam-2021