Dự báo hoạt động khoan dầu vào năm 2021 sẽ tăng mạnh

Bị ảnh hưởng nặng nề vào năm 2020 do nhu cầu dầu giảm và giá dầu thô yếu đi, mảng khoan dầu đáng lẽ sẽ tăng trở lại trong năm nay và năm sau, nhưng sẽ không đạt được mức trước đại dịch.

Sau một năm khó khăn 2020, hoạt động khoan dầu sẽ tăng 12% vào năm 2021 so với năm ngoái. Điều này được công bố trong một báo cáo mới của Rystad Energy công bố vào ngày 25/3, trong đó chỉ ra rằng sự cải thiện này là do nhu cầu dầu và khí đốt dần phục hồi, được hỗ trợ bởi các nỗ lực tiêm chủng và giảm cung cấp khí đốt từ OPEC +.

Khoảng 54.000 giếng sẽ được khoan trên toàn thế giới vào năm 2021 và vào năm 2022. Dự báo vẫn thấp hơn số liệu khoan được ghi nhận vào năm 2019 với 73.000 giếng đã được khoan.

Cụ thể, hoạt động khoan trên bờ dự kiến sẽ tăng 12% từ 46.000 giếng khoan vào năm 2020 lên khoảng 51.700 giếng vào năm 2021, trước khi tăng thêm 19% vào năm 2022 để đạt khoảng 61.700 giếng. Con số trước khi dịch diễn ra trong phân khúc này là 71.000 giếng được khoan vào năm 2019.

Ở ngoài khơi, hoạt động khai thác dầu sẽ tăng 10% vào năm 2021 và 2022. Điều này sẽ đưa số lượng giếng được khoan lên gần 2.500 trong năm nay, so với 2.300 vào năm 2020. Rystad dự đoán rằng số lượng giếng ngoài khơi cho năm 2022 sẽ vượt quá 2.700.

“Không giống như những năm trước, lĩnh vực đá phiến ở Bắc Mỹ dẫn đầu tăng trưởng sản xuất, chúng tôi kỳ vọng các hoạt động khoan dầu trên đất liền và ngoài khơi ở Trung Đông và thị trường nước sâu ở Nam Mỹ sẽ là động lực tăng trưởng chính trong tương lai”, báo cáo cho biết.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/du-bao-hoat-dong-khoan-dau-vao-nam-2021-se-tang-manh-605464.html