Dự báo giá dầu: sẽ không có biến động trong ngắn hạn

Giá Brent (tháng 06/21) trong 3 ngày giao dịch đầu tuần từ 05/04 - 07/04 giao động trong biên độ 61,33 – 64,72 USD/thùng, tại thời điểm 21h30 MSK giao dịch ở mức 63,15 USD/thùng (0,6%).

Mở cửa tuần giao dịch sau nghỉ lễ Phục sinh, Brent giảm mạnh 5% xuống sát 61 USD/thùng bởi lo ngại về dịch bệnh tái bùng phát mạnh tại quốc gia tiêu thụ dầu thứ 3 thế giới - Ấn Độ (số ca nhiễm mới vượt 100.000/ngày, bang Maharashtra cùng thủ phủ tài chính Mumbai gần như rơi vào lockdown), nhiều nền kinh tế lớn châu Âu (Pháp) bước vào lockdown, giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Ngoài ra, Iran quay lại bàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, phương Tây cũng dấy lên lo ngại về nguồn cung bổ sung.

Nhờ thông tin IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu từ 5,5% lên 6% trong năm 2021, cũng như dự báo giá dầu thô bình quân tăng 8,5 USD/thùng lên 58,5 USD/thùng và dự báo tăng 2 USD/thùng lên 60 USD/thùng của EIA đi kèm với sụt giảm sản lượng khai thác bình quân Mỹ năm 2021 xuống 11,04 triệu bpd (-270.000 bpd), Brent lấy lại mốc 64 USD/thùng. Ngoài ra, giá dầu được hỗ trợ bởi báo cáo trữ lượng dầu thô thương mại Mỹ tuần kết thúc ngày 02/04 bắt đầu giảm 2,6 triệu thùng (API), số liệu chính thức giảm 3,6 triệu thùng.

Tình hình dịch bệnh và tiến độ triển khai tiêm chủng vẫn sẽ là 2 yếu tố chính gây áp lực lên giá dầu thế giới trong thời gian tới, đặc biệt khi vaccine chủ đạo châu Âu – AstraZeneca tiếp tục gặp vấn đề.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này,giá Brent sẽ giao động trong biên độ 60-65 USD/thùng.

Ảnh: Dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu 6% trong năm 2021của IMF theo vùng lãnh thổ

Ảnh: Dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu 6% trong năm 2021của IMF theo vùng lãnh thổ

Anh Phương

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/du-bao-gia-dau-se-khong-co-bien-dong-trong-ngan-han-607019.html