Dự báo giá dầu: Phụ thuộc vào làn sóng Covid-19 thứ 2 và bầu cử Mỹ

Giá Brent (tháng 12) trong tuần giao dịch từ 5 - 9/10 biến động trong biên độ 39,33 - 43,75 USD/thùng, đóng cửa giao dịch ở mức 42,8 USD/thùng (+9%/tuần).

Mở đầu tuần giao dịch ngày 5/10, như dự đoán, thị trường đã phản ứng mạnh mẽ với tình hình sức khỏe tốt lên của Tổng thống Mỹ D. Trump, có khả năng xuất viện, Brent bật tăng. Đà tăng tiếp tục được củng cố bởi đồng USD yếu và dự báo cơn bão Delta có sức tàn phá mạnh nhất mùa này. Đầu phiên ngày 6/10, thiếu thông tin hỗ trợ, Brent đi ngang quanh mức 41,4 USD/thùng, sau đó tăng trở lại 3% lên 42,75 USD/thùng nhờ hàng loạt thông tin hỗ trợ: Saudi Aramco tăng nhẹ OSP tháng 11 sau khi giảm liên tiếp 2 tháng, đình công sản xuất tại thềm lục địa Na Uy ảnh hưởng đến 8% sản lượng (330.000 boe/d) và gần 30% sản lượng khai thác vịnh Mexico đã phải tạm dừng chuẩn bị đối phó với bão Delta. Tuy nhiên, đà tăng chỉ mang tính ngắn hạn, Brent liên tục điều chỉnh giảm về mốc 41,6 USD/thùng do D. Trump tuyên bố hoãn gói cứu trợ kinh tế Mỹ mới đến sau bầu cử tháng 11 và báo cáo số liệu chính thức EIA về trữ lượng dầu thô thương mại tăng 501.000 thùng/tuần.

Hai ngày giao dịch cuối tuần, Brent tích cực được hỗ trợ bởi thông tin bão Delta mạnh lên, ảnh hưởng đến trên 92% sản lượng vùng vịnh Mexico (1,7 triệu bpd) và quy mô đình công tại Na Uy có thể gia tăng, ảnh hưởng đến hoạt động của mỏ dầu lớn nhất - Johan Sverdrup (470.000 bpd), nâng tổng sản lượng cắt giảm lên gần 1 triệu bpd. Ngoài ra, thị trường phản ứng tích cực với thông tin KSA đang xem xét hoãn kế hoạch nới lỏng hạn ngạch cắt giảm OPEC+ từ tháng 1/2021, phần nào giảm nhẹ lo ngại sản lượng gia tăng từ phía Libya, Brent có lúc vượt ngưỡng 43,5 USD/thùng.

Mặc dù vậy, về cơ bản, nhu cầu dầu thế giới vẫn yếu, đặc biệt có thể bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19 thứ 2, do vậy, ngay sau khi bão Delta suy yếu từ cấp 4 xuống cấp 2, đình công tại Na Uy chấm dứt, Brent lập tức không giữ được đà tăng, giảm về 42,8 USD/thùng. Tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, thế giới ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục - 380.000/ngày, tại nhiều nước châu Âu, Mỹ, số ca nhiễm mới cao hơn đợt 1, bệnh viện bắt đầu quá tải, buộc các chính phủ phải thắt chặt biện pháp hạn chế (đi lại, đóng cửa quán bar, karaoke).

Tại Nga, chính quyền Moscow buộc phải cho học sinh PTTH nghỉ 2 tuần kết hợp với kỳ nghỉ Thu, hạn chế người cao tuổi ra khỏi nhà, chuyển tối thiểu 30 - 50% nhân viên sang chế độ làm việc từ xa, tỷ lệ giường bệnh trống giảm xuống 10% trong thời gian ngắn.

Giá dầu trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào biện pháp hạn chế lây nhiễm dịch bệnh của châu Âu, Mỹ và tiến trình tranh cử tại Mỹ.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ dao động trong biên độ 41 - 45 USD/thùng.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/du-bao-gia-dau-phu-thuoc-vao-lan-song-covid-19-thu-2-va-bau-cu-my-580535.html