Dự báo giá dầu: Dầu khó có khả năng giảm nhiệt

Giá dầu Brent giao tháng 05/22 trong tuần từ 21/03-25/03 biến động trong biên độ khá rộng 110 – 123 USD/thùng, đóng cửa giao dịch ở mức cao 119,2 USD/thùng.

Mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Nguyễn Chính Tiến.

Mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Nguyễn Chính Tiến.

Brent trong tuần giao dịch vừa qua đã biến động trái chiều với biên độ khá rộng dưới tác động hàng loạt sự kiện quan trọng như EU thảo luận cấm vận dầu thô LB Nga; hội nghị thượng đỉnh G7/NATO/EU với sự tham gia của Tổng thống J. Biden, nơi dự kiến đưa ra những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nữa đối với kinh tế LB Nga; nguồn cung dầu Kazakhstan có nguy cơ bị gián đoạn sau sự cố thiết bị đường ống xuất khẩu CPC (1,35 triệu bpd) hư hỏng, hạ tầng cơ sở của KSA bị tấn công.

Sau quyết định EU chưa cấm vận nhập khẩu dầu thô LB Nga, giá dầu thế giới chỉ giảm nhẹ, thị trường chuyển sự chú ý sang yêu cầu của Tổng thống V. Putin về việc chuyển thanh toán khí đốt xuất khẩu từ USD/EUR sang đồng rúp – buộc các nhà nhập khẩu EU phải bán ngoại tệ qua sàn giao dịch lấy tiền thanh toán hàng. Ngoài dầu khí, LB Nga còn xuất khẩu nhiều mặt hàng trọng điểm như phân bón, lúa mì, kim loại màu, tất cả đều có thể chuyển sang rúp đối với các quốc gia không thân thiện.

Ngoài ra, giá dầu thế giới sẽ được hỗ trợ bởi:

Căng thẳng Trung Đông gia tăng, liên minh KSA-UAE mở chiến dịch mới chống lại Yemen sau khi lực lượng Houthis tấn công cơ sở dầu khí Saudi Aramco tại Jeddah;
Thỏa thuận hạt nhân Iran không rõ ràng, Mỹ không còn lạc quan về khả năng thành công nhanh chóng, trái ngược với EU;
Hòa bình 9 năm giữa Serbia và Kosovo đang có nguy cơ rạn nứt – mở ra mặt trận tranh chấp quân sự thứ 2 tại châu Âu.

Trong tuần này, phản ứng của phương Tây với việc LB Nga yêu cầu thanh toán nhập khẩu khí đốt bằng rúp và căng thẳng leo thang tại Trung Đông sẽ quyết định giá dầu.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 110-150 USD/thùng.

Xuân Thắng

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/du-bao-gia-dau-dau-kho-co-kha-nang-giam-nhiet-646219.html