Dự báo giá dầu cuối tuần

Giá Brent (tháng 11) trong 3 ngày giao dịch đầu tuần từ 24 - 26/8 biến động trong biên độ 44,88 - 46,46 USD/thùng, tại thời điểm 19h00 MSK giao dịch ở mức 46,32 USD/thùng ( tăng 0,1%).

Mở cửa tuần giao dịch ngày 24/8, Brent tăng hơn 1,7% lấy lại mốc 45 USD/thùng sau khi giảm xuống 44,3 USD/thùng vào cuối tuần trước. Động lực chính giúp giá dầu tăng trở lại là 2 cơn bão tiến đến nước Mỹ cùng một lúc, trong đó bão Laura có khả năng mạnh lên cấp 4, ngang với siêu bão Katrina năm 2005 và sẽ đổ bộ vào 2 bang Texas, Louisiana - sản xuất chế biến dầu chính trên vịnh Mexico. Các công ty dầu khí Mỹ phải tạm dừng 84% hoạt động khai thác (1,6 triệu bpd) và trên 2,9 triệu bpd công suất lọc dầu tại khu vực bão có thể đi qua.

Ngày 25/8, Brent tiếp tục tăng gần 2% lên 46,5 USD/thùng - mức cao nhất kể từ đầu tháng 3 trước khi giá dầu thế giới rơi tự do bởi Nga và KSA không đạt được thỏa thuận gia hạn OPEC+, yếu tố tạm thời buộc cắt giảm sản lượng khai thác dầu khí Mỹ - bão Laura, tương đương bão Katrina (90%), đại diện thương mại Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc trao đổi qua điện thoại, trong đó nêu rõ tiến triển thực hiện cam kết giai đoạn 1 của Trung Quốc. Hai bên tái khẳng định thực hiện đầy đủ cam kết. Mặc dù Trung Quốc chậm tiến độ, nhưng đang có những nỗ lực nhất định, bao gồm tăng nhập khẩu dầu thô Mỹ trong quý 3-4, thay thế đậu tương Brazil bằng đậu tương Mỹ.

Ngày 26/8, Brent dao động trong biên độ hẹp, quanh mốc 46,2 - 46,4 USD/thùng, chờ đợi thông tin về thiệt hại do bão Laura gây ra, giá dầu được hỗ trợ bởi thông tin tích cực của EIA - trữ lượng dầu thương mại Mỹ tuần qua tiếp tục giảm mạnh 4,7 triệu thùng, xăng giảm 4,6 triệu thùng, sản lượng khai thác tăng nhẹ 100.000 bpd lên 10,8 triệu bpd. Thị trường tạm thời đang phớt lờ các yếu tố tiêu cực như: dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ghi nhận 2 trường hợp tái nhiễm virus ở Hồng Kông và Nga, tăng trưởng kinh tế thế giới và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu không rõ ràng. Do vậy, hiệu ứng hỗ trợ sẽ chỉ trong ngắn hạn.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 43 - 47 USD/thùng.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/du-bao-gia-dau-cuoi-tuan-576999-576999.html