Dự án xây chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh: Sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 6

Báo Kinh tế & Đô thị số 79, ngày 9/4 có bài 'Dự án xây chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh: Phục vụ phát triển kinh tế', phản ánh việc UBND huyện Đông Anh và UBND xã Vân Hà triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) 48.725m2 đất nông nghiệp xây chợ nguyên liệu gỗ phục vụ người dân. Tuy nhiên, DA đã vấp phải sự phản đối của chính các hộ dân.

Với sự quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án (DA), gần đây, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý DA cùng các đơn vị liên quan và UBND xã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng. Nhờ đó, có thêm 2 hộ dân đã phối hợp hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm tài sản chờ nhận hỗ trợ, bồi thường tiền theo quy định. Tính đến nay đã có 218/257 hộ đã, đang hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn 39 hộ không đồng ý với chính sách đền bù, hỗ trợ nên chưa bàn mặt bằng.
Hiện, 218 hộ đã bàn giao cho Ban Quản lý DA gần 38.500m2 đất để UBND huyện tạm bàn giao cho nhà đầu tư lắp đặt, rào, dựng khung sắt, quây tôn xung quanh chống tái lấn chiếm đất sạch. Còn 39 hộ với khoảng 10.000m2 đất nông nghiệp có công trình nhà tạm vi phạm không chịu phối hợp thực hiện kiểm đếm tài sản và các bước GPMB tiếp theo.
Chủ tịch UBND xã Vân Hà Đỗ Thị Hảo cho biết, UBND xã cùng Ban Quản lý DA đã nhiều lần đến từng hộ gia đình có đất nằm trong diện bị thu hồi thực hiện DA để tuyên truyền, vận động, thậm chí tổ chức nhiều cuộc đối thoại. Tuy nhiên, đến nay còn 39 hộ không phối hợp hoàn thiện hồ sơ để thực hiện hỗ trợ, bồi thường, GPMB theo quy định. Hiện, UBND xã cùng Ban quản lý DA rà soát, xác minh về nhân hộ khẩu nhằm đảm bảo tính chính xác từng cá nhân trong gia đình có liên quan đến thửa đất làm cơ sở xây dựng phương án giải quyết các bước tiếp theo. Đây cũng là bước củng cố chặt chẽ hồ sơ để tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm tồn tại trên đất nông nghiệp, nơi thực hiện DA trong thời gian tới.
Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh khẳng định: UBND huyện đã triển khai các bước đúng theo quy định. Khi người dân thắc mắc, UBND huyện tổ chức tuyên truyền, giải thích, đối thoại với Nhân dân. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ bản chất vấn đề. Trường hợp các hộ không chấp hành, UBND huyện củng cố chặt chẽ hồ sơ tổ chức cưỡng chế trong tháng 6 tới. Trước khi cưỡng chế, UBND huyện sẽ tổ chức đối thoại thêm một lần nữa.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/du-an-xay-cho-nguyen-lieu-go-xa-van-ha-huyen-dong-anh-se-to-chuc-cuong-che-trong-thang-6-316030.html