Dự án Trường Sa cấp hàng trăm suất học bổng cho con em chiến sỹ

Trong hơn 3 năm qua, Dự án đã cấp hàng trăm xuất học bổng cho con của các chiến sĩ Trường Sa và mỗi học bổng trị giá 3.000.000 đồng.

Ngày 7/1/2021, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cùng các thành viên Dự án “Trường Sa Nhà giàn DK1, Hành trình của trái tim” đã có buổi thăm, làm việc và tặng quà tết cán bộ chiến sĩ Trường Sa trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi phát biểu động viên cán bộ chiến sĩ Hải quân trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi phát biểu động viên cán bộ chiến sĩ Hải quân trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm trưởng đoàn. Tham gia Chương trình có đại diện Đảng ủy, chỉ huy BTL Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 146 cùng hàng trăm chiến sĩ chuẩn bị ra làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa)

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi thay mặt cho bà con kiều bào xa tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn các cán bộ chiến sĩ Hải Quân đã hi sinh niềm riêng vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.

Thông qua đó, gửi gắm tấm lòng và tình cảm của bà con Kiều bào đến những người lính đang ngày đêm giữ biển, đảo quê hương bằng những món quà vật chất ý nghĩa.

Tại đây, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cùng đại diện Dự án "Trường Sa Nhà giàn DK1, Hành trình của trái tim" trao tặng 12 bộ tập thể dục đa năng; 500 cuốn lịch Trường Sa Nhà giàn DK1, hành trình của trái tim; cùng 50 triệu đồng quà Tết động viên cho các cán bộ chiến sĩ hải quân.

Những cuốn lịch mang hình biển,đảo Trường Sa tặng cho cán bộ chiến sĩ Hải Quân.

Tại chương trình, ông Lê Hồng Quân (Việt Kiều Angola, Phó chủ nhiệm Dự án “Trường Sa Nhà giàn DK1, Hành trình của trái tim) chia sẻ, rất xúc động khi được đóng góp 1 phần nhỏ bé để cùng động viên cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dịp tết đến xuân về. Những món quà mà dự án mang đến tuy nhỏ nhưng cũng là sự sẻ chia, tấm lòng biết ơn và tri ân đến những người lính hải quân đang ngày đêm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc thân yêu.

Thông qua những hoạt động này quần chúng nhân dân,Kiều bào tại nước ngoài càng thêm tin tưởng vào sự nghiệp thiêng liêng mà các anh đang thực hiện và sẽ đồng hành, tiếp sức trong thời gian tới.

Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Dự án Trường Sa, Nhà giàn DK1, hành trình của trái tim thực hiện từ năm 2018, một nhóm những người đã từng đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 sáng lập với mục đích chia sẻ những hình ảnh về biển đảo thân yêu của Tổ quốc, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như những người dân trong nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cùng đại diện Dự án “Trường Sa Nhà giàn DK1, Hành trình của trái tim” tặng quà Tết cho BTL Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 146.

"Trong hơn 3 năm qua, Dự án đã cấp hàng trăm xuất học bổng cho con của các chiến sĩ Trường Sa và mỗi học bổng trị giá 3.000.000 đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán, dự án đã tặng nhiều quà cho các chiến sĩ Trường Sa ăn Tết. Đây là dự án vừa mang tính xã hội vừa góp phần khẳng định chủ quyền của chúng ta đối với Trường Sa. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước cũng như tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài", Đại sứ Lương Thanh Nghị chia sẻ.

Năm 2020, Dự án Dự án Trường Sa, Nhà giàn DK1, hành trình của trái tim được Ban tuyên giáo trung ương trao tặng giải thưởng “Sáng kiến thông tin đối ngoại năm 2020”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bien-dao/du-an-truong-sa-cap-hang-tram-suat-hoc-bong-cho-con-em-chien-sy-829379.vov