Dự án trường đại học thành nơi chăn thả trâu bò

Được khởi công xây dựng từ năm 2010, hơn 10 năm trôi qua, Dự án Trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) vẫn chưa thể đưa vào hoạt động, gây lãng phí và khiến người dân bức xúc.

Dự án do Trường Đại học Hoa Lư làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 420 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2016, nhưng cho đến nay vẫn đang bỏ hoang. Do để lâu ngày nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, trở thành nơi đổ phế thải và chăn thả trâu, bò.

 Đã hơn 10 năm nhưng dự án Trường Đại học Hoa Lư vẫn chưa hoàn thành.

Đã hơn 10 năm nhưng dự án Trường Đại học Hoa Lư vẫn chưa hoàn thành.

Sắt thép bị hoen gỉ, cỏ mọc um tùm.

Dự án thành nơi người dân chăn thả trâu bò.

Khuôn viên dự án bị người dân đổ trộm rác thải.

HUYỀN ANH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/du-an-truong-dai-hoc-thanh-noi-chan-tha-trau-bo-635782