Dự án trung tâm dịch vụ và thể thao phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây: Lãng phí vì chậm tiến độ

Được phê duyệt từ năm 2007, Dự án Trung tâm Dịch vụ và thể thao (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) mang nhiều kỳ vọng trong việc đóng góp cho ngân sách và thu hút lao động địa phương.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm, tất cả những gì dự án có được đến nay chỉ là một... sân quần vợt.

Lãng phí quỹ đất
Năm 2007, Dự án Trung tâm Dịch vụ và thể thao (Dự án) được UBND thị xã Sơn Tây phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Dự án thuê đất của người dân trong thời hạn 50 năm, với kỳ vọng mỗi năm cho doanh thu 2 tỷ đồng, đóng góp ít nhất 200 triệu đồng cho ngân sách và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động. Theo tài liệu, Dự án nằm cuối ngõ 6 phố Quang Trung (phường Quang Trung), trên diện tích đất thổ cư rộng chừng 3.400m2. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2,6 tỷ đồng, dự kiến triển khai thi công trong 12 tháng và hoàn thành vào năm 2008. Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy, những gì mà Dự án trên tạo dựng được đến nay chỉ là một sân quần vợt phục vụ nhu cầu của một bộ phận rất nhỏ những người có điều kiện kinh tế đến chơi.

Dự án Trung tâm Dịch vụ và thể thao tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây chậm triển khai đã 10 năm nay.

Ông Nguyễn Ngọc Liên, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung bức xúc cho biết: Một dự án nằm trong khu dân cư đông đúc, nhưng chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí của một bộ phận rất ít người là không thể chấp nhận. “Nhiều năm qua, trong các cuộc tiếp xúc cử tri chúng tôi đều có ý kiến về sự lãng phí mà Dự án gây ra. Tuy nhiên, ý kiến đề xuất lên kỳ vọng được giải quyết bao nhiêu thì chỉ nhận về sự thất vọng từ sự im lặng của các cơ quan chức năng…” - ông Liên cho hay.
Không chỉ vậy, theo chia sẻ của Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 1 (phường Quang Trung) Nguyễn Đức Thuận, hiện tổ dân phố chưa có nhà văn hóa. Mọi sinh hoạt cộng đồng hiện đang phải tổ chức nhờ tại Trường mầm non phường Quang Trung. “Nhiều sự kiện người dân trong khu rất muốn tổ chức đàng hoàng như Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Quốc tế phụ nữ… nhưng không thể thực hiện thường xuyên, đều đặn, do khó khăn về địa điểm…” - ông Thuận bộc bạch. Theo đó, bà con tổ dân phố số 1 rất mong mỏi thị xã Sơn Tây đánh giá lại hiệu quả Dự án nêu trên, nghiên cứu, xem xét kiến nghị của người dân về việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa.
Sẽ giải quyết dứt điểm trong năm 2017?
Liên quan tới Dự án Trung tâm Dịch vụ và thể thao bị chậm tiến độ đến nay đã 10 năm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Tạ Thanh Phong cho biết, từ năm 2015 đến nay, việc giải quyết các vấn đề xung quanh Dự án đã được triển khai. Tuy nhiên, đây là Dự án… tương đối phức tạp. Phức tạp không chỉ bởi được phê duyệt từ năm 2007 - là thời điểm trước khi Hà Nội thực hiện mở rộng địa giới hành chính - khiến việc rà soát các văn bản khó khăn, mà còn bởi Dự án bị chuyển nhượng trái phép và đặc biệt là hiện đang nợ rất nhiều... tiền thuê đất.
Theo ông Phong, tháng 7/2017, thị xã đã thành lập đoàn công tác thanh, kiểm tra toàn bộ Dự án. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 4 tháng, khi được hỏi về kết quả, ông Phong cho biết: Đoàn công tác vẫn đang trong quá trình tổng hợp. Về kế hoạch tiếp theo, ông Phong quả quyết: Từ nay tới hết năm 2017, lãnh đạo thị xã sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm tồn tại của Dự án này.
Chưa thể khẳng định liệu Dự án có thể được giải quyết triệt để trong năm 2017 như lời hứa của lãnh đạo thị xã Sơn Tây hay không, tuy nhiên, việc Dự án kéo chậm triển khai gần 10 năm, trong khi địa phương loay hoay với việc giải quyết đang đặt ra câu hỏi về trách nhiệm, cũng như năng lực của cơ quan chức năng địa phương. Đáng trách hơn khi đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là đông đảo những người dân nơi đây.

Bài, ảnh: Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/du-an-trung-tam-dich-vu-va-the-thao-phuong-quang-trung-thi-xa-son-tay-lang-phi-vi-cham-tien-do-305168.html