'Ứng cử viên đừng hứa hẹn để trúng cử rồi im hơi lặng tiếng'

Tại hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri hai xã Nhơn Sơn và Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận ngày 5/5, nhiều cử tri mong muốn người trúng cử luôn hướng về người dân, đừng khi ứng cử hứa hẹn đủ điều nhưng khi trúng cử rồi 'im hơi lặng tiếng'.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc cử tri huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc cử tri huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Tại hội nghị, sau khi lắng nghe trình bày của các ứng cử viên, cử tri xã Nhơn Sơn và Mỹ Sơn bày tỏ sự phấn khởi khi chương trình hành động của các ứng cử viên đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm trước nhân dân.

Cử tri Trần Ẩn ngụ ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải thực sự gần gũi nhân dân để kịp thời nắm bắt, phản ánh những nguyện vọng của bà con.

"Các vị được tín nhiệm và trúng cử cần phấn đấu xây dựng quê hương Ninh Thuận cũng như xã nhà, các chế độ ưu đãi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi trong tỉnh sẽ phát triển bền vững hơn nữa"- của tri Trần Ẩn nêu ý kiến.

Ông Lê Văn Bình – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cho biết, các hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tổ chức từ ngày 4 đến 10/5. Qua hội nghị, các ứng cử viên được gặp gỡ, tiếp xúc để báo cáo với cử tri về chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm của mình nếu trúng cử làm đại biểu Quốc hội.

Theo ông, các ứng cử viên khi đã trúng cử phải thực hiện đúng vai trò, chức trách của người đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Làm sao thực hiện tốt lời hứa trước cử tri.

Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ung-cu-vien-dung-hua-hen-de-trung-cu-roi-im-hoi-lang-tieng-855222.vov