Dự án Trạm bơm Yên Nghĩa (Hà Đông): Đề nghị dừng thi công để đánh giá mức độ hư hỏng

là quan điểm của PGS. TS Trần Chủng - nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Trưởng Ban Chất lượng (Tổng Hội Xây dựng Việt Nam) tại cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng vào chiều 16/5.

Dự án xây dựng Trạm bơm Yên Nghĩa là một trong 52 công trình trọng điểm của TP giai đoạn 2016-2020, nhằm tiêu úng cho diện tích rộng 6.300 ha của huyện Hoài Đức, các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.

Như Báo điện tử Xây dựng phản ánh tại bài viết: Dự án Trạm bơm Yên Nghĩa (Hà Đông): Thi công lún nứt nhà dân, khó đảm bảo tiến độ. Theo đó, Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (Trạm bơm Yên Nghĩa), sau thời gian triển khai đã kéo theo hàng loạt những hệ lụy: hạ tầng xuống cấp, nhà cửa lún nứt... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và đời sống người dân thuộc tổ 13, phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa (Hà Đông). Trước nhiều bất cập, dự án cũng khó đảm bảo được tiến độ là đi vào sử dụng trước mùa mưa năm 2018. Tiếp tục trở lại với sự việc, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có buổi trao đổi với ông Trương Thanh Phong - Giám đốc điều hành thi công gói thầu 16A thuộc Dự án Trạm bơm Yên Nghĩa.

Tại buổi làm việc, ông Phong cho biết: “Thiết kế tuyến kênh dự án có 2 hàng cừ, quá trình triển khai thi công bên trong là hàng cừ 12m, bên ngoài là hàng cừ 15m thì độ rung chấn sâu ảnh hưởng đến những dãy nhà dân bên trong”.

Tuyến kênh dự án có 2 hàng cừ nơi có rung chấn ảnh hưởng sâu đến những dãy nhà thuộc tổ 13, phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa (Hà Đông).

Ông Phong cũng thẳng thắn: “Trong quá trình thi công dự án nếu xảy ra vấn đề gì thì chủ đầu tư là đơn vị chịu trách nhiệm chính. Về tiến độ thì tất cả các gói thầu vẫn đảm bảo, các thiết bị bơm đều phải nhập khẩu từ nước ngoài, theo gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị là 3 năm nhưng nếu đúng tiến độ thì phải cuối năm 2019 thì mới bắt đầu lắp máy”.

Khi được hỏi về vấn đề bồi thường thiệt hại cho những hộ dân bị nứt nhà cửa do quá trình triển khai dự án gây ra. Vị này viện dẫn nội dung tương tự chủ đầu tư: “Về thủ tục, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xác nhận hiện trạng khoảng 127 hộ bị ảnh hưởng, nhưng phải đến khi thi công dự án xong, chúng tôi mới có đánh giá để bồi thường”.

Trái ngược với quan điểm của chủ đầu tư và nhà thầu, PGS. TS Trần Chủng - nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Trưởng Ban Chất lượng (Tổng Hội Xây dựng Việt Nam) khẳng định: “Đó là quan điểm sai lầm, bây giờ công trình đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng rồi, mà chất lượng công trình đó không tốt, có sự lo lắng của người dân thì chúng ta phải giải quyết ngay. Tôi đề nghị phải dừng thi công để đánh giá mức độ rồi tiếp tục thi công, nếu không đánh giá kịp thời mà dấu hiệu hư hỏng phát triển thêm thì không thể lường trước được. Để người dân yên tâm, chủ đầu tư phải có những giải pháp giảm rung động, hạn chế tiếng ồn… Đừng để việc hư hỏng ấy dẫn đến hệ quả không tốt, đơn vị thi công cũng phải trả lời người dân về việc hư hỏng đó đang ở mức độ như thế nào? Để đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân”.

PGS. TS Trần Chủng - nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Trưởng Ban Chất lượng (Tổng Hội Xây dựng Việt Nam) đề nghị dừng thi công dự án để đánh giá mức độ hư hỏng mà quá trình thi công gây ra.

Ở góc độ chuyên môn, kinh nghiệm của một người nhiều năm nghiên cứu về kết cấu công trình, PGS. TS Trần Chủng cũng cho rằng: “Các công trình cũ đã tồn tại lâu trên một địa bàn rất cụ thể đang ổn định mà bị can thiệp vào nền đất của môi trường ấy, sẽ tác động và biến động đến những công trình lân cận. Đặc biệt khi thi công các công trình liên quan tới nền và móng ta phải lựa chọn giải pháp, đối với những công trình trong đô thị rất hạn chế sử dụng cọc đóng, việc sử dụng cọc đóng sẽ gây ra những xáo trộn nhất định. Đặc biệt là sóng lan truyền gây ảnh hưởng khá nhiều đến các công trình lân cận, kể cả khoảng cách xa và gây ra tác động ồn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cư dân. Cho nên việc chọn giải pháp phải tính toán rất kỹ lưỡng... Luật xây dựng đã quy định rất rõ về việc thi công, ngoài việc đảm bảo về chất lượng, tiến độ và giá thành thì một nhiệm vụ rất quan trọng là đảm bảo an toàn môi trường. Phải chấp nhận chi phí, chứ không thể cắt bỏ mà để lại hậu quả”.

PGS. TS Trần Chủng cảnh báo: “Công trình Trạm bơm Yên Nghĩa chắc chắn phải sử dụng giải pháp móng sâu, phải tính toán khảo sát làm sao tránh ảnh hưởng tới các công trình lân cận. Trong quá trình thi công phải có biện pháp theo dõi những ảnh hưởng, nhà thầu và chủ đầu tư khi thi công các công trình phải lập được bản đồ về hiện trạng các công trình lân cận, thi công không cẩn thận có thể làm cho những vết nứt ấy mở rộng, gây nguy hiểm, chưa kể vết nứt mới xuất hiện trong quá trình thi công. Chủ đầu tư, nhà thầu phải đánh giá được thực trạng các công trình xung quanh, phải được thông báo kịp thời và theo dõi. Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu tạm dựng thi công để đánh giá chất lượng thì mới được tiếp tục thi công”.

Theo quan sát của phóng viên, hiện tại công trường đang thi công rất ngổn ngang, khối lượng công việc còn khá lớn. Quan trọng hơn là những bức xúc của người dân chưa giải quyết dứt điểm, liệu dự án có hoàn thành đúng tiến độ đề ra để kịp đi vào hoạt động trước mùa mưa năm 2018 đúng như chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải, điều này cần được theo dõi và kiểm chứng trong thời gian tới.

Dự án Trạm bơm Yên Nghĩa do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.400 tỷ đồng.

Trong chuyến kiểm tra thực địa một số điểm đê kè trên địa bàn TP Hà Nội vào đầu năm 2017, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải đã yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo trước mùa mưa năm 2018, Trạm bơm Yên Nghĩa phải đi vào hoạt động.

Hiện tại công trường đang thi công rất ngổn ngang, khối lượng công việc còn khá lớn. Liệu dự án có hoàn thành đúng tiến độ đề ra để kịp đi vào hoạt động trước mùa mưa năm 2018.

Việt Khoa – Thân Nam

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/du-an-tram-bom-yen-nghia-ha-dong-de-nghi-dung-thi-cong-de-danh-gia-muc-do-hu-hong.html