Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam hoàn thành 48% tiến độ

Ngày 31/7, lãnh đạo Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn (thuộc Tập đoàn SCG- Thái Lan) cho biết: Giữa tháng 7 vừa qua, Công ty đã hoàn thành hạng mục cầu cảng xây dựng nhằm phục vụ cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị siêu cường siêu trọng để phục vụ trong quá trình thi công dự án. Theo kế hoạch, đến tháng 9 tới, Công ty sẽ nhập các thiết bị về qua cầu cảng này. Đây là 1 trong 8 mốc dự án của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam được hoàn thành đầu tiên.

Cầu cảng phục vụ cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị siêu cường siêu trọng để phục vụ trong quá trình thi công dự án đã hoàn thành vào giữa tháng 7/2020.

Cầu cảng phục vụ cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị siêu cường siêu trọng để phục vụ trong quá trình thi công dự án đã hoàn thành vào giữa tháng 7/2020.

Đến giữa tháng 7/2020, dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam cũng đã hoàn thành 48% tiến độ công việc.

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam có tổng mức đầu tư hơn 5,3 tỷ USD. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động cuối năm 2022, đưa vào vận hành thương mại đầu năm 2023. Khi đưa vào vận hành thương mại, dự án thu hút khoảng 1.000 lao động có kỹ thuật đóng góp ngân sách khoảng 60 triệu USD/năm.

Tin, ảnh: PHAN HÀ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te-bien/202007/du-an-to-hop-hoa-dau-mien-nam-viet-nam-hoan-thanh-48-tien-do-905519/