Dự án Phương Đông Green Park xây sai phép: Buộc phải phá dỡ phần vi phạm

Vừa bị xử phạt vi phạm 40 triệu đồng vì xây dựng sai phép, dự án Phương Đông Green Park đang phải phá dỡ phần vi phạm này.

Dự án Phương Đông Green Park Trần Thủ Độ buộc phải phá dỡ phần vi phạm tại dự án Phương Đông Green Park, địa chỉ số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 10/8/2020, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV đầu tư Phương Đông do đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới tại dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại (tên thương mại là dự án Phương Đông Green Park) thuộc phường Hoàng Liệt.

Phá dỡ vi phạm tại dự án Phương Đông Green Park Trần Thủ Độ

Phá dỡ vi phạm tại dự án Phương Đông Green Park Trần Thủ Độ

Quyết định xử phạt của UBND quận Hoàng Mai nêu rõ, trong 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty THHH MTV đầu tư Phương Đông không xuất trình được giấy phép xây dựng điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm.

Đến ngày 30/10/2020, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục ra thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với dự án Phương Đông Green Park.

Dự án Phương Đông Green Park trước đó đã bị xử phạt vi phạm 40 triệu đồng

Theo đó, UBND quận Hoàng Mai yêu cầu, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo.

Hết thời hạn này mà Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông không thực hiện thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trao đổi về những vi phạm tại dự án Phương Đông Green Park, ông Vũ Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho hay, từ tháng 8/2020, phường đã vào kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với dự án Phương Đông Green Park. Theo đó, ghi nhận, 12/13 căn liền kề thấp tầng tại dự án này có phần vi phạm buộc phải tháo dỡ. Trong đó, 7/12 căn mở rộng diện tích phần tum từ 14m2, 5/12 căn mở rộng diện tích từ 2-3m2.

“Đến hết ngày 19/11 theo quy định, mà chủ đầu tư chưa tháo dỡ hết phần vi phạm thì phường sẽ báo cáo UBND quận Hoàng Mai có biện pháp cưỡng chế”- ông Minh cho hay.

Ông Bùi Thanh Nhã, Đội trưởng Đội trật tự xây dựng quận Hoàng Mai cho hay, vi phạm tại dự án Phương Đông Green Park đã được lực lượng chức năng phát hiện sớm và báo cáo, tham mưu kịp thời cho quận Hoàng Mai ra quyết định xử phạt vi phạm.

“Sau khi quận ra quyết định xử phạt, trong thời gian 60 ngày chủ đầu tư không xin được giấy phép điều chỉnh dự án thì sẽ phải tháo dỡ vi phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không xin được Giấy phép điều chỉnh dự án nên buộc phải tháo dỡ phần vi phạm, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế”.

Sáng 20/11, thông tin về tiến độ tháo dỡ vi phạm tại dự án Phương Đông Green Park, ông Nhã cho hay, chủ đầu tư vẫn đang phá dỡ, chưa hoàn tất theo yêu cầu.

Được biết, dự án Phương Đông Green Park tọa lạc tại vị trí đắc địa số 1 đường Trần Thủ Độ. Dự án có tổng diện tích khoảng 14.000m2 với quy mô 2 tòa chung cư cao 29 tầng + 3 tầng hầm với 936 căn hộ và khối nhà ở thấp tầng gồm 13 căn liền kề thấp tầng, tổng mức vốn đầu tư dự kiến gần 1.700 tỷ đồng.

Đáng nói, năm 2016, dự án đã bị xử phạt và đình chỉ thi công vì không có giấy phép xây dựng. Đến tháng 9/2019, sau 3 năm “đắp chiếu” và xin giấy phép xây dựng, dự án này mới khởi động lại.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng dự án, chủ đầu tư tiếp tục xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Ngân Tuyền

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/du-an-phuong-dong-green-park-xay-sai-phep-buoc-phai-pha-do-phan-vi-pham-post450639.antd