Dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn II - Công trình tiêu biểu mối quan hệ Thanh Hóa-Nhật Bản

Dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn II là công trình tiêu biểu của mối quan hệ Thanh Hóa-Nhật Bản. Đó là khẳng định của ngài Kunio Umeda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tại buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến vào chiều ngày 14/12.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến gửi lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa và cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa.

Hiện tại, Nhật Bản là đối tác lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh là 5,6 tỷ USD (chiếm 40% tổng số vốn FDI đầu tư vào Thanh Hóa). Tỉnh Thanh Hóa sẽ chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với nhà đầu tư để dự án nhiệt điện Nghi Sơn II, có vốn đầu tư 2,54 tỷ USD khởi công trong quý I năm 2018.

Với môi trường đầu tư thuận lợi, là tỉnh đứng đầu toàn quốc về thu hút vốn FDI trong năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đề nghị Đại sứ Kunio Umeda tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh.

Thông qua Đại sứ Kunio Umeda, đồng chí Trịnh Văn Chiến đề nghị phía Nhật Bản tăng cường viện trợ nguồn vốn ODA vào tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày Văn hóa Nhật Bản tại tỉnh nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa 2 bên.

Đại sứ Kunio Umeda cảm ơn đến Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến và các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư, sản xuất tại Thanh Hóa; tiêu biểu là dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Công ty xi măng Nghi Sơn, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tại Thanh Hóa....

Ngài Kunio Umeda mong các doanh nghiệp của Nhật Bản tại địa phương tiếp tục được tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh và tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam hy vọng, thời gian tới, Thanh Hóa và Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần phát huy thế mạnh bởi Thanh Hóa là một trong những tỉnh có ngành nông nghiệp mạnh nhất khu vực phía Bắc của Việt Nam.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/du-an-nha-may-nhiet-dien-nghi-son-ii-cong-trinh-tieu-bieu-moi-quan-he-thanh-hoanhat-ban-20171214194619582.htm