Dự án mở rộng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Người dân đến UBND TP Hà Nội đề nghị giải quyết

UBND TP Hà Nội đã chuyển đơn đến Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của các hộ dân.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, năm 2016, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành các văn bản về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất 1,8 ha mặt Quốc lộ 32, tiếp giáp phía Tây của Trường ĐHCN HN thuộc địa phận phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm để thực hiện dự án Mở rộng Cơ sở 1 Trường ĐHCN HN.Theo trình bày của hàng chục hộ dân, Dự án mở rộng Cơ sở 1 Trường ĐHCN Hà Nội không đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

Người dân cho rằng, dự án này không sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhưng lại được thực hiện thu hồi đất theo Điều 62 Luật đất đai 2013 là chưa phù hợp; Dự án thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng và có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nhưng lại không có Quyết định chủ trương đầu tư của UBND TP Hà Nội theo Điều 32 Luật Đầu tư năm 2014; Trường ĐHCN Hà Nội trước đây từng có nhiều lần vi phạm pháp luật về đất đai nhưng vẫn được giao đất…

Đơn kêu cứu gần nhất của người dân gửi UBND TP Hà nội đề nghị giải quyết vụ việc.

Đơn kêu cứu gần nhất của người dân gửi UBND TP Hà nội đề nghị giải quyết vụ việc.

Kể từ khi bắt đầu có thông tin về Dự án cho đến khi chính thức có Quyết định thu hồi đất, các hộ dân đã gửi hàng trăm lá đơn kiến nghị, ý kiến phản đối, khiếu nại đến Trường ĐHCN HN, UBND quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm phát triển quỹ đất Quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Minh Khai nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về căn cứ pháp lý thực hiện dự án, cũng như toàn bộ các vấn đề bất hợp lý của việc thu hồi đất, những khúc mắc về việc bồi thường GPMB.

Tuy nhiên, sau nhiều lần yêu cầu được đối thoại, ngày 8/8/2019, Nhà trường và UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức buổi đối thoại tập thể tại Trụ sở Ban Tiếp Công dân quận nhưng những kiến nghị, phản ánh của các hộ dân vẫn không được giải quyết một cách thỏa đáng. Thậm chí, người dân vô cùng bức xúc vì buổi đối thoại không được lập thành biên bản và những cam kết, hứa hẹn của lãnh đạo Quận và Nhà trường không hề được thực hiện sau đó.

Vì vậy, đại diện các hộ dân buộc phải gửi đơn đề nghị đối thoại đến Bộ Công thương và cả đơn kêu cứu tập thể đến Ban Tiếp Công dân Trương ương thuộc Thanh tra Chính phủ để phản ánh việc triển khai thực hiện Dự án Mở rộng cơ sở 1 Trường ĐHCN có nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Sau khi xem xét đơn thư của người dân, nhận thấy vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội nên ngày 7/10/2019, Ban Tiếp Công dân Trung ương có Công văn số 3076/BTCDTW-TD1 chuyển đơn kêu cứu của các công dân tại phường Minh Khai đến UBND TP Hà Nội đề nghị trực tiếp xem xét và giải quyết cho các hộ dân. Đến ngày 28/10/2019, UBND Thành phố Hà Nội chuyển đơn về Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị giải quyết và trả lời kiến nghị của người dân.

Các hộ dân vô cùng bức xúc và lo lắng rằng liệu việc chuyển đơn của UBND Thành phố Hà Nội có được UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết dứt điểm hay không. Vì nhiều năm nay, các đơn thư của người dân đã gửi, tất cả đều chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 28/11/2019, hàng chục hộ dân đã đến trụ sở Ban Tiếp Công dân TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội trực tiếp vào cuộc làm rõ những khuất tất trong dự án trên, giải quyết thấu đáo quyền lợi của người dân theo như chỉ đạo của Ban Tiếp Công dân Trung ương.

Dự án mở rộng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội gây nhiều tranh cãi trong dân.

Thiết nghĩ, việc triển khai và thu hồi đất trái pháp luật tại Dự án Mở rộng cơ sở 1 Trường ĐHCN Hà Nội đã diễn ra hơn 3 năm nay, gây ảnh hưởng đến nơi ăn, chốn ở của hàng chục hộ dân, đặc biệt là không có một lời giải đáp rõ ràng từ UBND quận Bắc Từ Liêm thì việc vào cuộc làm sáng tỏ cơ sở pháp lý của dự án của chính quyền cấp TP là điều vô cùng cần thiết và cấp bách để người dân dù có bị thu hồi đất cũng tình nguyện thi hành, thêm niềm tin tưởng vào chính sách đất đai của Nhà nước.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/du-an-mo-rong-truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-nguoi-dan-den-ubnd-tp-ha-noi-de-nghi-giai-quyet-d112322.html