Dự án làm gạch sinh thái Ecobricks bảo vệ môi trường tại Hà Nội

– Tại Hà Nội, dự án “Ecobricks 2.0” của các bạn trẻ CLB Les Pas Verts – CLB Môi trường dưới sự bảo trợ của Tổ chức tình nguyện Water Wise Vietnam nổi tiếng là dự án tái chế rác thải nhựa thành gạch sinh thái. >>>Hà Nội: Tăng cường giải pháp phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn tại bệnh viện >>>TP. HCM: Sẽ có cầu qua sông Vàm Thuật vào năm 2019

Những viên gạch Ecobricks thành phẩm. Ảnh: TN

Lấy sứ mệnh là giảm thiểu khối lượng rác thải khó phân hủy, chủ yếu là túi nilon thải ra hàng năm giúp bảo vệ môi trường, những viên gạch Ecobricks đã ra đời. Ecobricks là một từ ghép, bao gồm eco ( thuộc về sinh thái) và brick (gạch). Những viên gạch này được tạo ra từ những vỏ chai nhựa được nhồi đầy bởi các loại rác thải nhựa, đa phần là túi nilon, vỏ bánh kẹo, vỏ bao bì, hộp xốp, đồ nhựa dẻo…

Dự án Ecobricks bắt nguồn từ Philippines, Indonesia và các nước Châu Phi, ở những quốc gia này, gạch sinh thái phát huy rất tốt khả năng tái chế và làm đẹp môi trường của mình với những ngôi nhà, bàn ghế, trường học hoàn toàn không sử dụng gạch ngói.

Với những viên gạch Ecobricks, những chiếc bàn, ghế, tường gạch hoàn toàn có thể được xây lên và việc xây nhà từ rác đã không còn là điều bất khả thi. Cụ thể là ở quốc gia Guatemala (Trung Mỹ), 116 ngôi trường đã được xây dựng hoàn toàn từ gạch sinh thái Ecobricks kể từ năm 2009 đến nay.

Tại Hà Nội, dự án “Ecobricks 2.0” của các bạn trẻ CLB Les Pas Verts – CLB Môi trường dưới sự bảo trợ của Tổ chức tình nguyện Water Wise Vietnam nổi tiếng là dự án tái chế rác thải nhựa thành gạch sinh thái.

Ước tính trung bình mỗi ngày các đô thị của nước ta đặc biệt là hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nilon, trong đó có khoảng từ 10 đến 50 tấn rác thải là túi nilon. Mỗi ngày, Hà Nội thải ra môi trường từ 4.000 đến 5.000 tấn rác, trong đó, rác thải nilon chiếm đến 7 – 8%. Lượng rác thải là chai nhựa và túi nilon đang tăng dần từng ngày tuy nhiên công nghệ tái chế túi nilon và rác thải nhựa ở nước ta vẫn còn khá lạc hậu.

Những viên gạch ecobrick được tạo nên từ nguyên liệu hết sức phổ biến: nhựa. Bằng cách nén chặt những chai nhựa bằng túi nylon hay những vật liệu nhựa mềm khác, bạn đã có thể tự tay mình tạo nên một viên ecobricks.

Theo tính toán, một chai nhựa 500ml có thể chứa được khoảng 200g túi nylon bên trong với điều kiện được nén và nhồi thật chặt. Nếu viên gạch sau khi hoàn thành đạt đủ chỉ tiêu về khối lượng, không có chứa các vật chất hữu cơ và khi bị bóp không bị móp méo quá 10%, thì nó hoàn toàn sẵn sàng để đem đi xây dựng những công trình sinh thái.

Trong khi làm gạch, cần lưu ý, rác thải dính đồ ăn cần phải được làm sạch và phơi khô trước khi đưa vào trong chai làm ecobrick, tránh việc thực phẩm phân hủy bên trong. Không cho thủy tinh, kim loại, giấy hay bất cứ vật liệu có thể phân hủy vào vào trong chai. Bởi lẽ: thủy tinh và kim loại có thể tái chế được, có thể đốt giấy một cách an toàn, vật liệu có thể phân hủy nên để bên ngoài chai. Ta chỉ cho nhựa, thứ đồ khó phân hủy bậc nhất vào trong ecobrick mà thôi.

Hiện nay, Ecobricks chỉ được nhận thu gom trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những bạn ở các tỉnh khác cũng có thể cùng tập hợp lại và tự sáng tạo nhiều sản phẩm hữu ích cho riêng mình.

Bích Thuần (t/h)

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/du-an-lam-gach-sinh-thai-ecobricks-bao-ve-moi-truong-tai-ha-noi/