Dự án khu đô thị đại học nghìn tỉ 'không chịu lớn' ở Hà Nội

Sau 15 năm khởi công, phần lớn diện tích trong dự án xây dựng trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG Hà Nội) tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) vẫn còn bỏ hoang. Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự án tăng cao gấp 3,5 lần ban đầu.

Với mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất khu vực Ðông Nam Á, Dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2003 với tổng quỹ đất lên đến 1.000 ha và kinh phí ước tính đầu tư là 7.320 tỉ đồng.

Cuối năm 2003, Lễ khởi công dự án ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc đã được tiến hành. Theo kế hoạch ban đầu, Dự án này được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1: từ 2003 đến 2007 giá trị xây dựng là 3.877 tỉ đồng; giai đoạn 2: từ 2008 đến 2015 giá trị xây dựng là 3.898 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau 15 năm triển khai, đến nay dự án này vẫn chưa biết đến khi nào có thể về đích. Các hạng mục thực hiện được tại dự án mới chỉ dừng lại ở đầu tư cho việc giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng. Trong khi đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư dự án tăng lên đến hơn 25.000 tỉ đồng.

Những tuyến đường trong dự án ĐHQG Hà Nội vẫn còn đứt đoạn, chưa hoàn chỉnh. Song song với đó, là tình trạng đất bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

Cỏ mọc um tùm trên vỉa hè của những con đường trải nhựa rộng rãi và đa số là đường cụt. 15 năm xây dựng với 8% số vốn được cấp (1.700 tỷ đồng), Dự án ĐHQG Hà Nội vẫn hoang vu, thưa vắng bóng người.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tới thời điểm này tại dự án ĐHQG Hà Nội là việc đưa vào sử dụng công trình khu nhà công vụ số 1. Đây là công trình đầu tiên được thi công với quy mô xây dựng 9.685m2 sàn, chiều cao 5 tầng.

Nhà công vụ số 1 là nơi ở của các chuyên gia, giáo viên thỉnh giảng trong nước và quốc tế, là tổ hợp dịch vụ, nơi tổ chức các hội nghị của ĐHQG Hà Nội với 97 phòng ngủ, hội trường 130 chỗ, khu ăn uống, giặt là, sân thể thao... được xây dựng đạt chuẩn khách sạn 3 sao.

Tiếp đó là khu ký túc xá số 4 đã làm được 5 dãy nhà ở sức chứa 2.000 người và một nhà ăn, từ giai đoạn 2003-2008. So với quy mô ban đầu là 21 tòa nhà, đáp ứng 8.000-10.000 chỗ ở, phần hoàn thiện này còn khá nhỏ.

Do chưa có giảng đường nào được xây lên để đưa sinh viên về học, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2015 đã giao cho Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh quản lý, khai thác sử dụng cơ sở vật chất khu ký túc xá số 4. Từ đó đến nay, khu vực này thường xuyên có khoảng 2.000 sinh viên của trường ĐHQG Hà Nội và các trường đại học khác lên học quốc phòng an ninh theo mô hình tập trung.

Trong khi giảng đường trong mơ tại Hòa Lạc vẫn ì ạch, các cơ sở trường thành viên của trường ĐHQG Hà Nội đang tồn tại nhiều hạn chế về không gian học tập và công tác, sức ép hạ tầng giao thông khu vực.

Sau nhiều năm dự án ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc triển khai một cách ì ạch, năm 2013, tổng nhu cầu vốn ước tính của dự án xây dựng dự án được phê duyệt là 25.800 tỉ đồng, cao gấp 3,5 lần con số phê duyệt hơn 10 năm trước. Trong số đó, 82,63% là vốn của nhà nước. Thời gian thực hiện đề án được kéo dài đến năm 2025.

Cuối năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định về việc chuyển giao chủ Dự án xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐHQG Hà Nội, sau hơn 13 năm, ĐHQG Hà Nội cũng được Thủ tướng đồng ý ưu tiên cấp kinh phí và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án xây dựng tại Hòa Lạc, mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tuy nhiên, từ nay đến hạn hoàn thành dự án năm 2025 chỉ còn 7 năm là thách thức lớn đối với ĐHQG Hà Nội.

Mới đây, ngày 7.3, ĐHQG Hà Nội đã tổ chức lễ động thổ xây dựng công trình HT1 thuộc phân khu 4 (gọi tắt là Zone 4) của Dự án thành phần đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn dậm chân tại chỗ.

Trần Kháng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/du-an-khu-do-thi-dai-hoc-nghin-ti-khong-chiu-lon-o-ha-noi-908185.html