Dự án đường Vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng: Còn 18 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

Sáng 10-11, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức thông tin báo chí về công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2, đoạn qua địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng thông tin về công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Vành đai 2 đoạn qua địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết, thực hiện Quyết định 5860/QĐ-UBND ngày 14-12-2012 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Vành đai 2 (đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng), UBND quận Hai Bà Trưng đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự pháp luật.

Năm 2017, quận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đoạn cầu Vĩnh Tuy - cầu Mai Động trên địa bàn phường Vĩnh Tuy với 349 hộ, 15 tổ chức và đã bàn giao cho UBND thành phố để thi công dự án. Đồng thời, quận tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng đoạn cầu Mai Động - Ngã Tư Vọng trên địa bàn các phường: Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định.

Đến nay, UBND quận đã phê duyệt xong toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 1.364/1.364 hộ dân, 61/61 tổ chức. Đã có 1.293 hộ, 45 tổ chức nhận tiền với số tiền chi trả hơn 3.847 tỷ đồng. Đến ngày 10-11-2020, đã hoàn thành phá dỡ, bàn giao mặt bằng của 1.349 hộ dân, 58 tổ chức; hiện còn 15 hộ dân, 3 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng.

Một số hộ tại phường Đồng Tâm chưa bàn giao mặt bằng.

"Trong số 15 hộ chưa bàn giao mặt bằng, có 10 hộ trên địa bàn phường Đồng Tâm. Do các hộ có nguồn gốc đất sử dụng là đất công, diện tích sử dụng nhỏ (chủ yếu khoảng 10m2), vì vậy, tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án, UBND thành phố đã tạo điều kiện hết mức, đồng ý cho phép hỗ trợ 50% về đất ở. Đồng thời, cho phép các hộ được thuê, thuê mua nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội (một hình thức trả chậm tiền mua nhà)", ông Nguyễn Mạnh Hùng thông tin về chính sách hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với các hộ.

Qua nhiều buổi tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, đến sáng nay, 10-11, đã có 6/10 hộ trên địa bàn phường Đồng Tâm đồng ý nhận tiền hỗ trợ, chờ nhận nhà tái định cư, dự kiến sẽ bàn giao nhà trước ngày 13-11 tới.

Với 4 hộ còn lại (tại số 126 Đại La), UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, đồng thời tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động.

"Nếu các hộ vẫn không chấp hành, ngày 13-11-2020, UBND quận sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Thông tin về việc giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại (4 hộ tại phường Trương Định, 1 hộ ở phường Minh Khai và 3 tổ chức), ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, có một số trường hợp bị thu hồi một phần diện tích, có trường hợp cũng đã nhận tiền hỗ trợ, bồi thường. Cuối tháng này, UBND quận tiếp tục ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại và tổ chức cưỡng chế thu hồi.

"Quận cam kết với UBND thành phố trong năm 2020 bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án", ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Dạ Khánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/983240/du-an-duong-vanh-dai-2-doan-vinh-tuy---nga-tu-vong-con-18-truong-hop-chua-ban-giao-mat-bang