Dự án đô thị 2.500 ha có thể khiến 1 triệu người Campuchia bị ngập lụt

Việc nhà đầu tư có mối quan hệ với chính trị gia phá hủy các vùng đất ngập nước quan trọng ở Campuchia khiến hơn một triệu cư dân Phnom Penh có nguy cơ sống trong cảnh ngập lụt.

Một báo cáo được thực hiện bởi liên minh các nhóm nhân quyền và quyền đất đai địa phương công bố hôm 27/7 cho biết từ năm 2004, các chủ công trình với sự hậu thuẫn của chính phủ đã bắt đầu phá hủy dần vùng đất ngập nước rộng 1.500 ha ở thủ đô của Campuchia.

Vùng đất ngập nước Tompoun/Cheung Ek nằm ở phía nam Phnom Penh đóng vai trò quan trọng với thủ đô. Nơi đây chứa 70% nước mưa, nước thải và cung cấp sinh kế cho hơn 1.000 gia đình sống, trồng trọt và đánh bắt cá trong khu vực.

Nhà đầu tư lấp những khu đất ngập nước bằng cát được nạo vét từ sông Mekong và sông Bassac để chuẩn bị xây dựng một thành phố vệ tinh rộng 2.500 ha. Thành phố này được đặt tên là “Thành phố ING” - dự án phát triển lớn nhất ở Campuchia, theo Guardian.

 Chủ công trình đổ cát xuống khu đất ngập nước Tompoun/Cheung Ek ở Campuchia. Ảnh: Guardian.

Chủ công trình đổ cát xuống khu đất ngập nước Tompoun/Cheung Ek ở Campuchia. Ảnh: Guardian.

Báo cáo này cảnh báo dự án phát triển thành phố ING và các dự án khác sẽ phá hủy 90% đất ngập nước, gây ra thiệt hại môi trường chưa từng thấy và khiến hàng trăm gia đình có thể phải di tản.

Báo cáo cho biết việc phá hủy các vùng đất ngập nước sẽ “ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của một đến hai triệu người, trong đó, một triệu người dân ở Phnom Penh có nguy cơ phải sống với lũ lụt”.

Chính phủ Campuchia hy vọng rằng nhà máy xử lý nước thải trị giá 26 triệu USD được Nhật Bản tài trợ sẽ bù đắp cho việc mất vùng đất ngập nước. Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo nhà máy chỉ xử lý 2% nước thải chảy vào vùng đất ngập nước và đây là một giải pháp thay thế “vô cùng không thực tế”.

Báo cáo cũng cho biết việc khai thác cát khoảng 100 triệu tấn cát để lấp đầy đất ngập nước cũng có liên quan đến các vụ sạt lở bờ sông Mekong.

“Nếu thành phố không có kế hoạch thích hợp để giảm thiểu điều đó, hơn một triệu người sẽ bị ảnh hưởng, chưa tính đến nước thải chưa qua xử lý có thể chảy trực tiếp vào sông”, ông Eang Vuthy, giám đốc điều hành của Equitable Campuchia, nói với Guardian.

Người phát ngôn chính phủ Campuchia Lit Phay Siphan nói với Reuters rằng cải tạo các vùng đất ngập nước là cần thiết cho sự phát triển của thành phố. Người này cũng nói rằng họ đã đánh giá tác động môi trường và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro từ lũ lụt và nước thải.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-an-do-thi-2500-ha-co-the-khien-1-trieu-nguoi-campuchia-bi-ngap-lut-post1111939.html