Dự án đại siêu thị Ciputra khởi động lại sau nhiều năm nằm 'bất động'?

Dự án đại siêu thị được quây thêm một hàng rào tôn mới, rất có thể dự án sẽ hoạt động trở lại trong thời gian tới.

Dự án Ciputra Mall được khởi công từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Tọa lạc trên khu “đất vàng” quận Tây Hồ của Thủ đô Hà Nội, dự án từng được kỳ vọng là đại siêu thị mang đẳng cấp quốc tế, là khu mua sắm bậc nhất của người dân Thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, dự án có quy mô 7,3ha sau 5 năm khởi công, vẫn chỉ là bãi công trường ngổn ngang với cột bê tông, sắt thép hoen gỉ và hầu như không có dấu hiệu khởi động lại trong nhiều năm qua.

Nằm ngay tại mặt đường Võ Chí Công, dự án có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng với tổng diện tích sử dụng lên đến 200.000 m2.

Theo dự kiến, trung tâm gồm có khu vực bán lẻ, với 1.200 cửa hàng, 48 nhà hàng, quán cafe, siêu thị rộng khoảng 8.500 m2, khu vui chơi giải trí. 71.000 m2 tầng hầm dành cho nơi để xe. Ngoài ra, nơi đây còn có một trung tâm chiếu phim đa năng với 12 rạp màn hình rộng.

Dự án nằm ngay tại mặt đường Võ Chí Công.

Đến giữa năm 2017, Tập đoàn Lotte đã mua lại dự án Ciputra Mall của Công ty TNHH phát triển đô thị Nam Thăng Long. Đồng thời, Lotte được TP. Hà Nội cấp phép một dự án trung tâm thương mại mới cho Lotte với tổng vốn đầu tư lên tới 300 triệu USD. Tuy nhiên, chi tiết về thương vụ mua bán này không được các bên tiết lộ.

Theo ghi nhận, một số hàng rào tôn mới xung quanh dự án đang được các công nhân dựng lên, hiện tại hàng rào mới đã được dựng dọc ngõ 683 đường Lạc Long Quân và ngõ 685. Động thái này cũng là dấu hiệu cho thấy dự án sẽ được tái khởi động trong thời gian tới.

Một số hình ảnh do PV Pháp luật Plus ghi nhận được:

Phía mặt đường Võ Chí Công của dự án đang tiếp tục dựng hàng dào mới.

Cổng vào của dự án tại ngõ 683 đường Lạc Long Quân.

Hàng rào mới của dự án Ciputra Mall ở ngõ 683 đường Lạc Long Quân.

Phía tiếp giáp với đường Lạc Long Quân của dự án vẫn là hàng rào cũ.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/du-an-dai-sieu-thi-ciputra-khoi-dong-lai-sau-nhieu-nam-nam-bat-dong-d82557.html