Dự án công viên trái cây, nhưng ĐTM của dự án cũ

(TBKTSG Online) – Trước khi triển khai xây dựng, tiền thân của dự án công viên trái cây là dự án hạ tầng khu dân cư, thương mại, dịch vụ cặp sông Tiền. Thế nhưng, thay vì lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mới, thì các đơn vị liên quan lại lấy ĐTM của dự án cũ sử dụng cho dự án mới!

Một đoạn lấn sông Tiền thực hiện dự án công viên trái cây. Ảnh chụp sáng 2-11: Trung Chánh

Hôm nay, 2-11, UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã có buổi gặp và trao đổi với báo chí xung quanh dự án công viên trái cây đang bị dư luận lên tiếng phản đối những ngày qua.

Theo thông tin đưa ra tại buổi gặp báo chí, dự án công viên trái cây được chuyển đổi từ dự án hạ tầng khu dân cư, thương mại, dịch vụ cặp sông Tiền.

Liên quan đến thắc mắc đánh giá ĐTM hiện nay là của dự án hạ tầng khu dân cư, thương mại, dịch vụ sông Tiền, chứ không phải của dự án công viên trái cây, ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang giải thích: “Lúc trước lập tên đó (hạ tầng khu dân cư, thương mại, dịch vụ cặp sông Tiền), nhưng sau chuyển sang tên công viên trái cây, thì mới chuyển đánh giá ĐTM từ dự án này, sang dự án kia”.

Tuy nhiên khi báo chí được xem bản báo cáo ĐTM hiện đang sử dụng cho dự án công viên trái cây, thì nhận thấy tên không phải là báo cáo ĐTM của dự án công viên trái cây, mà là của dự án hạ tầng khu dân cư, thương mại, dịch vụ cặp sông Tiền.

Điều đáng nói, quy mô của dự án hạ tầng khu dân cư, thương mại, dịch vụ cặp sông Tiền với dự án công viên trái cây đã có sự thay đổi.

Cụ thể, trong báo cáo ĐTM của dự án hạ tầng khu dân cư, thương mại, dịch vụ cặp sông Tiền thể hiện quy mô là 8,97 héc ta, trong khi đó quy mô đang triển khai của dự án công viên trái cây là 9,78 héc ta; diện tích phần lấn sông Tiền cũng đã thay đổi, từ gần 5 héc ta của dự án hạ tầng khu dân cư, thương mại, dịch vụ cặp sông Tiền được nâng lên 6,8 héc ta trong dự án công viên trái cây.

Không những vậy, theo ông Thanh, khi chuyển đổi dự án từ hạ tầng khu dân cư, thương mại, dịch vụ cặp sông Tiền sang dự án công viên trái cây, thì cũng chuyển toàn bộ công năng khi phê duyệt dự án mới, “chức năng trên đó là chức năng của công viên trái cây sau này”, ông nói.

Với việc thay đổi hiện trạng phần lấn sông Tiền, thay đổi quy mô dự án và cả công năng, thì việc lấy báo cáo ĐTM cũ để sử dụng cho dự án mới chắc chắn phải có sai lệch, rất cần được xem xét lại một cách thận trọng.

Đối với việc sử dụng nguồn cát để san lấp phần lấn sông của dự án công viên trái cây, ông Thanh cho biết, sẽ sử dụng nguồn cát của địa phương, nhưng theo ông, vẫn chưa được cấp phép khai thác từ nguồn này.

Liên quan đến dự án công viên trái cây lấn sông Tiền, hôm qua (1-1), Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5884/BTNMT-TNN gửi UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tạm dừng việc lấn sông Tiền để thi công xây dựng dự án công viên trái cây tại huyện Cái Bè của địa phương này.

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, để đảm bảo tính khách quan, khoa học và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc đầu tư, xây dựng dự án nêu trên, Bộ đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tạm dừng việc thi công xây dựng dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành rà soát lại công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là đánh giá tác động của dự án tới thoát lũ; lưu thông dòng chảy; bồi lắng; sạt lở lòng, bờ bãi sông theo quy định. “Đồng thời, rà soát lại việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước”, thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường viết.

Trao đổi với TBKTSG Online hôm 1-11, một hộ dân sống trong vùng dự án không muốn nêu tên cho biết, dự án đã được thi công khoảng một năm nay; hiện đã hoàn thiện phần đóng cọc dọc đoạn lấn sông. Dự án đang thực hiện thả đá xuống dọc bờ kè, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tạm dừng như nêu trên.

Theo người này, hiện những hộ dân nằm trong vùng dự án vẫn chưa được phía chủ đầu tư thực hiện việc đền bù giải tỏa theo quy định. “Người ta nói phần đất ở dưới sông là của họ nên họ làm trước, còn phần đất ở phía trên thì chưa có đền bù, giải tỏa gì hết”, người này giải thích khi TBKTSG Online đặt câu hỏi về việc thực hiện đền bù giải tỏa để thực hiện dự án.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/166241/du-an-cong-vien-trai-cay-nhung-dtm-cua-du-an-cu.html